Hòa nhạc “Điều còn mãi” 2025: Khúc tráng ca trong ngày Tết Độc lập
Kinhtedothi - Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 do báo Vietnamnet tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 2/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình.
Đó là thông tin được đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình, chiều 25/8.
Hành trình âm nhạc gắn kết truyền thống và hiện đại
“Điều còn mãi” là chương trình hòa nhạc quốc gia đã trở thành điểm hẹn văn hóa nghệ thuật quen thuộc, năm nay bước sang lần thứ 15. Đặc biệt, 2025 cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet - trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức chương trình tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như trước.
Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ. Bên cạnh sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia như Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc…, chương trình còn ghi dấu sự trở lại của diva Hồng Nhung và ca sĩ Lan Anh - những tên tuổi từng gắn bó với những mùa đầu tiên.
Đặc biệt, nghệ sĩ piano trẻ Lương Khánh Nhi trở về từ Mỹ để lần đầu biểu diễn trong chương trình. Cô sẽ cùng dàn nhạc giao hưởng Mặt trời trình tấu tác phẩm Sông Lô, mang đến sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Đây là vinh dự lớn với nghệ sĩ trẻ bởi Sông Lô không chỉ là một tác phẩm nổi bật về nghệ thuật mà còn gắn liền với tinh thần dân tộc, kể lại câu chuyện lịch sử bằng tiếng đàn piano trong sự kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng.
Với vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn toàn bộ tác phẩm, tạo nên hành trình âm nhạc từ Bắc vào Nam. Chương trình sẽ đưa khán giả đi qua các vùng đất lịch sử - từ Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Bộ đến TP Hồ Chí Minh qua những giai điệu quen thuộc: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Một vòng Việt Nam.
Ngoài những ca khúc cách mạng và dân ca quen thuộc như Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Dân ca Chăm Pa Thei Mai, Dân ca và Nhạc cung đình Huế, chương trình còn làm mới nhiều tác phẩm. Ví dụ, Tiến quân ca được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, hay Hướng về Hà Nội được thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại cái nhìn mới mẻ về Thủ đô.
Khán giả cũng sẽ được thưởng thức các ca khúc mang hơi thở của nhiều vùng miền, phản ánh hành trình lịch sử và văn hóa dân tộc. Đặc biệt, tiết mục chào kết với giai điệu hào hùng của Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng sẽ khép lại chương trình bằng niềm vui thống nhất đất nước.
Lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chia sẻ về chương trình "Điều còn mãi" 2025.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh: “Điều còn mãi" đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong xã hội. Việc tổ chức đúng vào dịp 80 năm Quốc khánh càng làm nổi bật giá trị tinh thần của chương trình”.
Điểm mới quan trọng trong năm 2025 chính là lần đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo đồng hành cùng chương trình. Sự tham gia này không chỉ ở vai trò chỉ đạo, mà còn khẳng định trách nhiệm của Bộ trong việc gắn kết giá trị văn hóa tinh thần với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Điều còn mãi” vì thế không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, mà còn mang sứ mệnh kết nối cộng đồng các dân tộc, phát huy sức mạnh tinh thần, lan tỏa thông điệp gắn kết giữa tôn giáo, văn hóa và dân tộc trong dòng chảy chung của lịch sử.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.
Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, ê-kíp tổ chức đã dành nhiều tháng để cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chọn lọc, cân nhắc từng tác phẩm. Lãnh đạo Báo VietNamNet khẳng định: “Không phải ca khúc nào cũng phù hợp để đưa vào không gian giao hưởng. Nhưng bằng sự kết hợp tinh tế, chúng tôi muốn đem đến cho khán giả cả yếu tố mới mẻ và chiều sâu hàn lâm”.
Ca sĩ Lan Anh - gương mặt quen thuộc của chương trình chia sẻ niềm hạnh phúc khi trở lại với ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó: “Điều còn mãi tiên phong kết hợp giao hưởng với ca khúc cách mạng, và tôi luôn tự hào khi được góp mặt trong một chương trình đặc biệt như thế”.
Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị cho sự kiện, dàn nhạc và nghệ sĩ phải tập luyện với ba buổi tập trong hai ngày, cùng một buổi tổng duyệt dài. Nhiều ca sĩ đã chủ động sắp xếp công việc, thậm chí lưu trú gần điểm diễn để đảm bảo tập trung cao độ. Sự tận tâm ấy góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, khẳng định vị thế của “Điều còn mãi” như một chương trình hàn lâm mang tầm quốc gia.
Không chỉ dừng ở nghệ thuật, “Điều còn mãi” 2025 còn mang ý nghĩa như khúc ca của sự đoàn kết dân tộc. Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bá nhấn mạnh: “Nhiều nghệ sĩ coi sự tham gia chương trình không chỉ là biểu diễn mà còn là phụng sự. Họ hy sinh thời gian, tập luyện nghiêm túc để dâng hiến âm nhạc đến công chúng trong ngày trọng đại”.
Với sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony và các nghệ sĩ quốc tế, cùng sự đồng hành của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, “Điều còn mãi” 2025 hứa hẹn mang tới công chúng một bản hòa ca sang trọng, giàu cảm xúc và đậm tinh thần dân tộc.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “80 năm - Tự hào Việt Nam”
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Tự hào Việt Nam” diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2025, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội có quy mô hoành tráng, giàu cảm xúc.

Công nghệ nâng tầm concert Việt
Kinhtedothi - Những đại nhạc hội quy mô lớn gần đây tại Việt Nam đang chứng minh một thực tế: Công nghệ không còn là yếu tố phụ trợ, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của nghệ thuật biểu diễn. Từ ánh sáng, sân khấu cho đến âm thanh, tất cả đều được nâng cấp bằng công nghệ hiện đại, mang đến cho khán giả hành trình đa giác quan trọn vẹn và tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam.
Đông đảo khán giả xếp hàng chờ xem concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim”
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra vào 20 giờ tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhưng đông đảo khán giả đã có mặt từ rất sớm xếp hàng, háo hức chờ xem.