Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa rừng xuống phố thi nhau “hét giá”

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu trang trí Tết đã khá dồi dào. Cùng với các loại hoa ngoại nhập, tại Hà Nội, năm nay nhiều người dân lại tìm đến với thú chơi đào rừng, lan rừng mặc dù giá được “hét” lên con số tiền chục triệu đồng.
“Săn” đào rừng, lan rừng

Đi dọc các phố như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám… thời điểm này, nhiều loại cây cảnh, hoa Tết đã được các chủ quầy hàng chưng ra vỉa hè để khách tha hồ lựa chọn. Không thích chơi những cây đào thế, đào đỏ được các vườn đào chăm chút cả năm, nhiều khách hàng thích vẻ đẹp tự nhiên lại có thú “săn” đào rừng. Năm nay, để phục vụ nhu cầu chơi đào “rừng”, các chủ buôn đã kỳ công vào rừng sâu để tìm kiếm và chuyển về Hà Nội để phục vụ khách với giá không rẻ chút nào.

Có mặt tại quầy bán đào rừng trên phố Lạc Long Quân, khá đông khách đang ngắm nghía những cành đào rừng thân to bằng bắp chân, rêu, địa y bám nhằng nhịt. Chị Lan, chủ quầy hàng đon đả mời chào: “Đào của bọn chị là đào Mộc Châu, Sơn La có niên đại hàng trăm năm. Các em cứ nhìn vào thân đào thì biết. Những cành đào này chơi được cả 3, 4 tháng, màu hoa hồng phai rất đẹp”. Chị Lan còn giải thích thêm rằng: Mới ngày hôm qua, em trai chị vào những khu rừng sâu nhất ở cao nguyên Mộc Châu để tìm chặt đào. Cành đào vẫn còn tươi.

 
Đào rừng trên phố Lạc Long Quân được bày bán.
Đào rừng trên phố Lạc Long Quân được bày bán.
Chỉ vào cành đào to nhất tại quầy, chị Lan “phát giá”: “Cành này có giá 17 triệu, không hơn không kém. Em mà mua cành này về đặt tại nhà thì chỉ có “độc nhất vô nhị”, không sợ đụng hàng. Mua nhanh không thì không còn nữa đâu em ạ. Chị chỉ làm một chuyến hàng nữa là kết thúc rồi”. Những cành đào nhỏ hơn có giá dao động từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng.

Cùng với đào rừng, với ưu thế là lan nội địa, lại gắn mác “rừng”, những chậu địa lan rừng cũng được các quầy hàng thi nhau “thổi giá”. Tại quầy lan Sa Pa, đường Lạc Long Quân, chậu địa lan rừng có giá từ 10 triệu đến 15 triệu đồng tùy theo số lượng nhánh hoa. Chị Hoa, chủ quầy hàng cho hay: Mỗi nhánh hoa có giá 600.000 đồng. Chậu địa lan có 25 nhánh được bán với giá 15 triệu đồng. Theo chị Hoa, hoa lan rừng được trồng tự nhiên ở Sa Pa, không bị uốn nắn. Với cách chăm sóc đơn giản là tưới nước hàng ngày, những chậu lan có thể tươi được 3 đến 4 tháng. Theo quảng cáo của người chủ hàng này thì nếu chăm sóc tốt, Tết năm sau, những chậu địa lan này sẽ tiếp tục cho hoa đúng dịp.

Cây cảnh ngoại tràn ngập thị trường

Chợ mua bán cây cảnh Hoàng Hoa Thám những ngày này đông nườm nượp. Mỗi cửa hàng có đến vài chục loại cây, đắt có, rẻ có, màu sắc bắt mắt. Anh Nguyễn Văn Cường, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: Năm nay đi mua sớm để có thời gian chọn lựa cây đẹp, giá không bị hét cao. Những loại hoa được các cửa hàng kinh doanh nhập nhiều nhất vẫn là hoa địa lan, lan hồ điệp, lan đuốc, mai đỏ, ngân lượng… đều được nhập từ Trung Quốc. Giá hoa, cây cảnh năm nay khá phải chăng, không tăng nhiều so với năm ngoái.

Tại cửa hàng kinh doanh hoa 624 Hoàng Hoa Thám, một chậu địa lan nhập Trung Quốc màu vàng có giá 600.000 đồng gồm 3 nhánh hoa. Anh Minh, chủ quầy hàng cho biết: Hoa địa lan Trung Quốc có giá cả phải chăng, hoa bền và dễ bán so với hoa nội nên được khách chọn mua nhiều. Hoa lan đuốc có giá khoảng 150.000 đồng/giò. Mai đỏ - loại hoa nhập Trung Quốc thay thế cho hoa mai vàng cũng được nhiều cửa hàng nhập về. Ưu thế hoa mai đỏ là có thể giữ tươi lâu trong khoảng thời gian 3 tháng, hoa lại có thể điều chỉnh để nở đúng dịp Tết. Mai đỏ được bán với giá khoảng 500.000 đồng/chậu.

Cùng với các loại hoa, các loại cây cảnh như cam canh, bưởi diễn, tùng la hán, thiết mộc lan… cũng được bày bán dọc nhiều tuyến đường như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ