Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa tươi tăng giá đột biến

Kinhtedothi - Mai mới là ngày 8/3, nhưng chiều nay (7/3), thị trường hoa tươi trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng giá đột biến. Khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, các loại hoa tươi đã “đội” giá lên rất cao, gấp từ 2-5 lần so với bình thường.
Những lẵng hoa này bình thường 300.000 đồng/hôm nay có giá 600.000 đồng/lẵng.
Những lẵng hoa này bình thường 300.000 đồng/hôm nay có giá 600.000 đồng/lẵng.
Dạo quanh thị trường hoa trên địa bàn Hà Nội vào chiều 7/3, hầu hết các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đều có đông khách mua. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ, có những khách đặt từ 2 lẵng trở lên khá đông, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu gặp mặt chị em vào cuối ngày làm việc. Hoa tươi tại các cửa hàng đã “đội” giá lên rất cao, gấp từ 2-5 lần so với bình thường.
Tăng giá cao nhất vẫn là hoa hồng. Cụ thể, hoa hồng do các nhà vườn tại các vùng ngoại thành Hà Nội trồng bán lẻ có giá từ 5.000-20.000 đồng/bông (tùy theo loại hoa, nơi bán). Hoa hồng vàng, hồng nhung có giá đắt nhất, hồng phấn rẻ nhất. Hoa hồng Đà Lạt rất hiếm trên thị trường nên giá cao, với mức 500.000 đồng/bó 10 bông, tăng giá gấp 5 lần ngày thường.
Hồng Đà Lạt có giá 50.000 đồng/bông.
Hồng Đà Lạt có giá 50.000 đồng/bông.
Hoa phi yến có giá 100.000 đồng/bó 10 cành. Hoa cẩm chướng có giá 50.000-60.000 đồng/bó, tăng gấp 2 lần.
Các lẵng hoa được các cửa hàng kinh doanh cắm nhiều loại có giá cũng đa dạng. Lẵng hoa hồng từ 10-15 bông có giá 150.000 đồng/lẵng. Lẵng có nhiều loại hoa, như cẩm tú cầu, địa lan, phong lan, hồng, hướng dương… có giá từ 500.000-700.000 đồng/lẵng, tăng gấp hơn 2 lần so với bình thường. Phần lớn những lẵng hoa đều bán cho các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày 8/3.
Nhộn nhịp người mua.
Nhộn nhịp người mua.
Nhiều người đã chọn mua hoa lẻ đơn bông, hoặc mua hoa bó cả chục tại những xe hoa trên đường phố, giá sẽ rẻ chỉ bằng 1/2 số tiền (cùng lượng hoa) khi đã được cắt tỉa cắm vào giỏ. 
Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều người đã chở cả những chậu hoa hồng bán trên các tuyến phố. Mỗi chậu hoa, bình thường bán tại các chợ cây có giá từ 40.000-50.000 đồng/chậu, hôm nay giá mỗi chậu cũng tăng lên 80.000 đồng/chậu.
Nhiều người đã chở cả cây hoa đi bán dịp 8/3.
Nhiều người đã chở cả cây hồng đi bán dịp 8/3.
Theo những người kinh doanh, hoa tươi tăng giá là do nguồn cung hạn chế, hoa cũng tăng giá từ nơi trồng. Đặc biệt, nguyên nhân tăng giá nữa là do nhu cầu hoa tươi phục vụ cho ngày 8/3 tăng cao. Việc giá hoa tăng cao chỉ trong hôm nay, ngày mai (8/3) giá tăng, từ 9/3 lại rẻ trở lại.
Qua tìm hiểu thị trường, “mách nhỏ” các đấng “mày râu”, nếu chỉ là mua hoa về tặng vợ, người yêu thì nên mua của những người chở xe hoa bán lẻ trên các tuyến phố, hoa vừa rẻ, tươi lâu vì đây là hoa của các vùng trồng ở ngoại thành Hà Nội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

12 Feb, 01:37 PM

Kinhtedothi – Sáng 12/2, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”.

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ