Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa tươi tăng nhiệt, quà tặng giảm giá câu khách

Kinhtedothi - Gần ngày lễ tình nhân, nhiều cửa hàng dọc tuyến đường tại Hà Nội không khí mua sắm nhộn nhịp, tràn ngập những món quà tặng với mẫu mã đa dạng.
Quà độc lạ, giá rẻ thiết thực lên ngôi

Dọc trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, những mặt hàng khác như trang sức, mỹ phẩm, nước hoa áo đôi, gấu bông đã được bày bán tràn ngập. Bên cạnh đó, còn có nhiều sản phẩm hoa hồng mạ vàng được bày bán. Theo đại diện từ công ty cổ phần Doca, hoa hồng được mạ từ vàng 24k, hiện công ty đang phân phối hai sản phẩm hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Đối với hoa hồng mạ vàng nhập khẩu từ Ấn Độ có giá 1.490.000 đồng/bông, nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 700.000 đồng/bông.

So với mọi năm sức mua năm nay vẫn chậm. Để thu hút khách, các mặt hàng trang sức, mỹ phẩm hay đồ công nghệ, điện tử lại có giá cả ưu đãi hơn như kèm quà tặng và giảm giá trong ngày Valentine.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Chị Thu Hà- chủ Shop quà tặng trên phố Phạm Ngọc Thạch cho hay, những món quà độc đáo, lạ mắt, không đụng hàng, giá cả phải chăng luôn là tiêu chí chọn lựa hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Ngoài chocolate, các loại thú bông đôi ngồi trong giỏ xách, gấu bông, hình trái tim, đồ dùng đôi… là những mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này.

Với quan niệm quà Valentine không cần giá trị cao để thể hiện tình cảm, mà chỉ cần ý nghĩa của món quà có gần gũi những điều bạn muốn nói hay không, trong dịp này, nhiều bạn học sinh, sinh viên cũng tranh thủ kinh doanh bán các mặt hàng quà tặng Valentine tự làm như trái tim giấy, dây ruy băng, các tấm thiệp chúc mừng đủ kiểu dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu và độc đáo.

Hoa tươi tăng nhiệt

Bắt đầu từ chiều và tối 12/2 và đặc biệt là trong ngày 14/2, giá hoa tại nhiều cửa hàng trên địa bàn TP tăng chóng mặt. Một bó hoa bình thường giờ đây có giá từ 100- 150.000 đồng trở lên. Hoa hồng đỏ có giá từ 200.000 đồng/bó, riêng hoa hồng kết thành hình trái tim (10 bông đến 20 bông) có giá trên 200.000 đồng. Ở những cửa hàng “xịn”, giá hoa dao động từ 300.000 – 1.500.000 đồng/bó.

Tương tự, tại nhiều cửa hàng hoa tươi khác, giá một số mẫu hoa hồng nhung, hồng song hỷ to mặc dù bị đẩy lên đến 30.000 đồng/bông, bông bắp cải giá lên đến 100.000 đồng/bông nhưng vẫn có khách chọn mua.

Theo anh Nguyễn Thắng, chủ cửa hàng bán hoa trên đường Đống Đa giá hoa năm nay có đắt hơn so với mọi năm do rét đậm và trùng với ngày Rằm tháng Giêng, thời điểm này giá hoa tăng cao hơn cả thời điểm Tết Nguyên đán. Theo nhiều chủ cửa hàng, giá hoa hồng cho ngày Valentine sẽ tiếp tục tăng thêm, các loại hoa ly, hoa lan cũng tăng gấp 2, 3 lần so với ngày thường.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ