Hoà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại bán kết SEA Games 32

Hoàng Quân - Ảnh: Duy Đức - Hải Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đối thủ ghi bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 1 nhưng U22 Việt Nam đã gỡ hoà trong hiệp 2 và giành vị trí nhì bảng. Đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier tại vòng bán kết là U22 Indoensia.

Việc giành vé sớm vào vòng bán kết trước 1 vòng đấu, cả U22 Việt Nam và U33 Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng mang tính chất phân định ngôi đầu bảng. Cả hai đội đều sử dụng đội hình dự bị để các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu bán kết diễn ra cách sau đó 2 ngày.

HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.
HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Dù trận đấu chỉ mang lý thuyết phân định ngôi vị nhất bảng nhưng tính chất của các trận đấu giữa hai nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã thu hút đông đảo người hâm mộ trên khán đài, thậm chí HLV Park Hang-seo cũng có mặt để chứng kiến các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đều đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ. Khi người hâm mộ chưa định hình vị trí trên khán đài, bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đã đến sau pha trượt chân tai hại đến từ hậu vệ Lương Duy Cương của U22 Việt Nam. Tận dụng cơ hội ngay ở tình huống đầu tiên, Achitpol thoải mái thoát xuống lấy bóng và đánh bại thủ môn Huy Hoàng trong thế đối mặt.

U22 Thái Lan có bàn thắng sớm sau sai lầm của hậu vệ Lương Duy Cương bên phía U22 Việt Nam.
U22 Thái Lan có bàn thắng sớm sau sai lầm của hậu vệ Lương Duy Cương bên phía U22 Việt Nam.

Có được bàn thắng sớm giúp U22 Thái Lan triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Ngay sau bàn thua 2 phút, U22 Việt Nam đã có cơ hội nguy hiểm sau sai lầm của hàng phòng ngự đối thủ nhưng Lê Văn Đô lại chần chừ trong việc căng ngang từ cánh trái và để hậu vệ U22 Thái Lan kịp lùi về cản phá, đánh mất cơ hội ghi bàn thắng gỡ hoà.

Nhận bàn thua sớm, U22 Việt Nam miệt mài tấn công tìm bàn thắng. Phút thứ 17, Ngọc Thắng tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Khuất Văn Khang thoải mái băng vào dứt điểm nhưng bóng đi sạt cột dọc. Trong khi đó, U22 Thái Lan cũng cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi của mình. Phút thứ 25, Achitpol thoát xuống và có cú sút chân phải nguy hiểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Huy Hoàng. Đến phút thứ 30, Anan có pha đột phá từ cánh trái vào trung lộ và xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú sút kĩ thuật chân phải trong vòng vây 3 hậu vệ U22 Việt Nam nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Huy Hoàng.

U22 Việt Nam để U22 Thái Lan dẫn trước trong 45 phút đầu tiên.
U22 Việt Nam để U22 Thái Lan dẫn trước trong 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi Tuấn Tài và Minh Trọng vào thay Quang Thịnh và Xuân Tiến. Ngay sau 2 phút khai cuộc,cầu thủ mới vào sân Minh Trọng đột phá từ cánh trái vào trung lộ và tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U22 Thái Lan.

Sau nhiều tình huống triển khai tấn công, phút thứ 54 U22 Việt Nam được hưởng niềm vui. Khuất Văn Khang thực hiện pha đá phạt từ khoảng cách gần 30m khiến thủ môn U22 Thái Lan không thể bắt dính bóng, sau một tình huống lộn trong vòng cấm đối phương, Nhật Nam chọn đúng vị trí và đã dứt điểm chân trái tung lưới U22 Thái Lan, gỡ hoà cho U22 Việt Nam.

Nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2, U22 Thái Lan bình tĩnh tổ chức tấn công. Phút thứ 57, Anan đón đường tạt từ cánh trái và đánh đầu ngược cận thành nhưng thủ môn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc để hoá giải cơ hội của U22 Thái Lan. 

Nhật Nam gỡ hoà cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.
Nhật Nam gỡ hoà cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

Đánh giá về sự nguy hiểm của đối thủ, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người tiếp theo khi  Thanh Nhàn và Thái Sơn vào thế chỗ Công Đến và Văn Đô. Sau đó là sự thay đổi bất đắc dĩ khi Ngọc Thắng bị đau không thể tiếp tục thi đấu và Vũ Tiến Long được tung vào sân thế chỗ. Những phút sau đó, U22 Việt Nam thể hiện sự vượt trội khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 74, Văn Khang thực hiện pha sút phạt hàng rào hiểm hóc nhưng thủ môn Thirawooth đã bay người đấm bóng cứu thua cho U22 Thái Lan. 

Dù thi đấu cố gắng nhưng U22 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận tỷ số hoà 1-1. Kết quả này khiến U22 Việt Nam chỉ có được vị trí thứ 2 ở bảng B và sẽ đối đầu với U22 Indonesia tại bán kết vào ngày 13/5. Trong khi đó, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Myanmar.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần