Hoài Đức có hơn 2.300 sáng kiến trong giáo dục

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Ngày 21/8, huyện Hoài Đức tổ chức lễ tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Hiện nay, toàn huyện có 70 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và 2 trường mầm non tư thục, 35 cơ sở mầm non tư thục với 47.624 học sinh. Năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Hoài Đức đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục các cấp, đúng tiến độ, đúng quy định, chất lượng giáo dục được giữ vững.   Trong năm học 2014 – 2015, cấp tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tổ chức tốt các hội thi giáo viên giỏi. Kết quả, cấp tiểu học có 207 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, 4 giáo viên dự thi cấp TP. Cấp THCS có 105 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, 6 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp TP. Toàn huyện có 2.393 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 288 sáng kiến xếp loại A. Hiện nay toàn huyện có 40/70 trường đạt chuẩn quốc gia, 41 thư viện đạt chuẩn. Bên cạnh đó hoạt động thể dục thể thao cũng được ngành giáo dục huyện chú trọng thực hiện tốt, với 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 25 huy chương đồng trong hội thi thể dục thể thao cấp TP. Với những thành tích đạt được, năm học 2014 – 2015, toàn huyện Hoài Đức có 46 đơn vị trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 24 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh.

Kinhtedothi -  Ngày 21/8, huyện Hoài Đức tổ chức lễ tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Hiện nay, toàn huyện có 70 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và 2 trường mầm non tư thục, 35 cơ sở mầm non tư thục với 47.624 học sinh. Năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Hoài Đức đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục các cấp, đúng tiến độ, đúng quy định, chất lượng giáo dục được giữ vững.  

Trong năm học 2014 – 2015, cấp tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tổ chức tốt các hội thi giáo viên giỏi. Kết quả, cấp tiểu học có 207 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, 4 giáo viên dự thi cấp TP. Cấp THCS có 105 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, 6 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp TP. Toàn huyện có 2.393 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 288 sáng kiến xếp loại A. Hiện nay toàn huyện có 40/70 trường đạt chuẩn quốc gia, 41 thư viện đạt chuẩn. Bên cạnh đó hoạt động thể dục thể thao cũng được ngành giáo dục huyện chú trọng thực hiện tốt, với 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 25 huy chương đồng trong hội thi thể dục thể thao cấp TP. Với những thành tích đạt được, năm học 2014 – 2015, toàn huyện Hoài Đức có 46 đơn vị trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 24 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần