Hoài Đức: Khánh thành trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021, sáng nay 4/9, UBND huyện Hoài Đức tổ chức lễ cắt băng khánh thành trường THCS Nguyên Văn Huyên. Trường THCS Nguyễn Văn Huyên được xây dựng trên diện tích hơn 17.000 m2, ở xã Sơn Đồng, quy mô 30 phòng học, nhà ăn (kết hợp phòng nghỉ) khu thể chất, sân thể thao, bể bơi…có thể tiếp nhận 1000 học sinh, công trình có vốn đầu tư 118,2 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Vương Văn Lâm – Trưởng phòng GD &ĐT huyện Hoài Đức nói: Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (tiền thân là trường chuyên Hoài Đức), ngôi trường vinh dự được mang tên cố Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Huyên - một người con ưu tú của xã Kim Chung- huyện Hoài Đức. Đây là một ngôi trường có bề dày thành tích, đặc biệt là truyền thống thi đua dạy tốt - học tốt. Từ mái trường mang tên danh nhân quê hương này, đã có bao lớp học sinh trưởng thành đang từng ngày mang sức mình đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 Lãnh đạo huyện Hoài Đức và đại diện ban ngành cắt băng khánh thành trường THCS Nguyễn Văn Hyên sáng 4/9.

Trường THCS Nguyễn Văn Huyên trước đây diện tích còn hạn chế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn; nhưng với quyết tâm đầu tư cho giáo dục, Huyện ủy-HĐND và UBND huyện Hoài Đức đã quan tâm đầu tư cho nhà trường một khu đất mới, thuận lợi về giao thông. 

 Với diện tích hơn 17 ngàn m2 và kinh phí xây dựng trên 118 tỉ đồng, trường THCS Nguyễn Van huyên là ngôi trường khang trang nhất nhì huyện Hoài Đức

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng trường THCS Nguyễn Văn Huyên thể hiện tinh thần “Lấy giáo dục là quyết sách hàng đầu”; là công trình chào mừng Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17. 

 PGS - TS Nguyễn Văn Huy bên bức tượng người cha - GS Nguyễn Văn Huyên đặt trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Huyên 

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, PGS – TS Nguyễn Văn Huy (con trai Cố GS Nguyễn Văn Huyên) phấn khởi nói: Việc khánh thành và đưa vào sử dụng trường THCS Nguyễn Văn Huyên thể hiện sự quan tâm của huyện Hoài Đức tới công tác giáo dục. Hy vọng với cơ sở vật chất khang trang như thế này, lớp trẻ ở Hoài Đức sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, học tập thật tốt để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp.

 

         

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần