Hoàn Kiếm: Thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), các đoàn công tác của Quận Hoàn Kiếm đã đến thăm hỏi, tri ân, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng; dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và các đồng chí trong đoàn công tác Quận ủy Hoàn Kiếm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và các đồng chí trong đoàn công tác Quận ủy Hoàn Kiếm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình

Ngày 25/7, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đầu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu; người có công với cách mạng... Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện các phòng ban; lãnh đạo UBND các phường...

Đoàn thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình (sinh năm 1928, thường trú tại 94 Hàng Bạc); Mẹ có chồng là liệt sỹ Phạm Tháo, hy sinh năm 1951 và con trai là liệt sỹ Phạm Mạnh Chí, hy sinh năm 1970. Cả cuộc đời Mẹ tần tảo chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ già và lo cho các con ăn học. Trước khi nghỉ mất năm (năm 1977), Mẹ là cán Bộ Công ty Bông và sợi Hà Nội. Mẹ đã từng tham gia Hội Phụ nữ và là Tổ trưởng Tổ Đan len của Tiểu khu.

Đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình
Đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao quà, thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đón nhận tình cảm từ các lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Mẹ Lê Thị Trinh xúc động trước sự quan tâm của các cán bộ, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đến các gia đình chính sách. Mẹ bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, động viên con cháu học tập, lao động xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong và các đại biểu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Quý
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong và các đại biểu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Quý

Trước đó, ngày 17/7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong dẫn đầu đến thăm các gia đình chính sách, người có công như: gia đình ông Phan Văn Quý, sinh năm 1954, thường trú tại 83b Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo; gia đình ông Nguyễn Huy Phiên, sinh năm 1956, thường trú tại phố Hàng Nón, phường Hàng Gai.

Cùng ngày 19/7, đoàn công tác do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đến thăm gia đình ông Phạm Xuân Nội, sinh năm 1954, thường trú tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ; gia đình ông Lê Văn Trường ở Phúc Tân, phường Phúc Tân...

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm thăm, tăng quà gia đình ông Phạm Xuân Nội
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm thăm, tăng quà gia đình ông Phạm Xuân Nội

Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình và mong các cán bộ lão thành luôn lạc quan, giữ gìn sức khỏe, cũng như tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Đồng thời, quan tâm dạy dỗ con cháu thành người, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đồng chí cũng bày tỏ, Quận ủy, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với gia đình có công cách mạng và gia đình chính sách.

Hoàn Kiếm: Thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng - Ảnh 1
Đoàn công tác gồm Ban Thường vụ Quận ủy, các cán bộ chủ chốt của Quận Hoàn Kiếm dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn công tác gồm Ban Thường vụ Quận ủy, các cán bộ chủ chốt của Quận Hoàn Kiếm dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), đoàn công tác gồm Ban Thường vụ Quận ủy, các cán bộ chủ chốt của Quận Hoàn Kiếm dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ của Hà Nội; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tại Nghĩa trang Trường Sơn
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tại đây, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau lễ viếng, đoàn công tác đã thắp hương từng phần mộ liệt sỹ và khu mộ liệt sỹ Hà Nội, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sỹ.