Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Kinhtedothi - Sau khi nghe quan điểm của các luật sư, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện viện kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty cổ phần Tập đoàn FLC.

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Võ Hồng Sơn công bố xác nhận của bệnh viện về việc bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, không đủ điều kiện có mặt tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong 5 luật sư bào chữa cho ông Quyết, một người vắng mặt, có đơn xin hoãn xét xử. Trong tổng số 518 người được triệu tập, có 5 bị hại và 127 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt.

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa chia sẻ về văn bản do luật sư bào chữa cho ba anh em bị cáo Trịnh Văn Quyết cung cấp. Theo đó, sau phiên phúc thẩm bị hoãn hôm 26/12/2024, ông Quyết và 2 em gái được gia đình nộp khắc phục thêm 367 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái bị cáo Quyết) được gia đình nộp 86 tỷ đồng, Trịnh Thị Minh Huế hơn 254 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FLC nộp khắc phục cho bản thân là hơn 27 tỷ đồng.

"Theo các tài liệu mới được bổ sung tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo đã nộp khắc phục được khoảng 1.000 tỷ đồng", Chủ tọa phiên tòa nói.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa cũng như hủy bỏ lệnh kê biên tài sản bởi hai thân chủ đã nộp đủ và thừa số tiền cần khắc phục hậu quả. Từ đó, hai bị cáo sẽ cùng ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục hậu quả từ nay đến tháng 5/2025 hoàn thành nghĩa vụ 1.400 tỷ đồng.

"Đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để các bị cáo có thời gian khắc phục hậu quả", luật sư đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết nêu quan điểm.

Cũng tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã hỏi các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Các luật sư đồng quan điểm với các luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết và đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để các bị cáo có thời gian nộp khắc phục hậu quả.

Những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa không đồng tình hoãn phiên tòa. Bị cáo Trần Văn Sinh đề nghị xét xử, các bị cáo còn lại đồng ý hoãn phiên tòa.

Đại diện VKSND cho hay, từ phiên sơ thẩm đến nay, các bị cáo đã khắc phục được 1.000 tỷ đồng và các bị cáo cam kết sẽ khắc phục 1.400 tỷ đồng còn lại để đảm bảo khắc phục 2.400 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm từ nay đến 29/5/2025.

"Đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa lần cuối cùng. Lần sau quyết tâm xử để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan", đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Đầu giờ chiều 25/3,  tiếp tục làm việc, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Võ Hồng Sơn cho biết, HĐXX căn cứ vào sự có mặt, vắng mặt của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng như vắng mặt của luật sư bảo vệ cho bị cáo tại phiên tòa. Sau khi nghe ý kiến của các bị cáo, ý kiến của các luật sư bảo vệ cho các bị cáo, ý kiến của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời nghe ý kiến của đại diện VKSND.

HĐXX thảo luận và thấy rằng, việc hoãn phiên tòa là cần thiết để nhằm đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, quyền lợi cho các bị hại, quyền lợi cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đồng thời để xem xét quá trình các bị cáo trong vụ án thực hiện khắc phục hậu quả nói chung và khắc phục hậu quả cho người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nói riêng.

Sau khi xem xét và đánh giá các vấn đề nêu trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến phiên tòa sẽ được mở trong tháng 6/2025, mọi người cùng xem xét, sắp xếp công việc để có mặt tại phiên tòa đầy đủ. Cụ thể là ngày nào, HĐXX sẽ gửi thông báo đến bị cáo, luật sư, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, ngày 26/12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, khi đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại bệnh viện, không thể có mặt tại tòa. Do đó, HĐXX đồng ý với đề nghị của VKSND, luật sư bào chữa cho bị cáo, quyết định hoãn phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt và trách nhiệm dân sự. Hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, cũng có đơn xin tương tự như anh trai hoặc không yêu cầu bị cáo khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn, cùng nhiều bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhóm cựu cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước quản lý về chứng khoán có bị cáo: Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE, có đơn xin được giảm nhẹ hình phạt; Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, xin hưởng án treo…

Ngoài ra, một số bị hại cũng làm đơn kháng cáo yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường, xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm đã tuyên.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ