Kinhtedothi-Ngày 12/7, VKSND huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc (41 tuổi, trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Đối tượng Nguyễn Minh Phúc từng nổi danh trên mạng xã hội với danh xưng là "sư thầy Thích Tâm Phúc". Người này thường mặc đồ nhà chùa đi ra đường, nhưng lại có những phát ngôn thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong dư luận.
Đối tượng Nguyễn Minh Phúc bị bắt giữ ngày 6/12/2023. Ảnh: CACC
Trước đó, ngày 6/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Phúc để điều tra về 2 tội danh nêu trên.
Theo điều tra, năm 2021, bà L.T.H.T (51 tuổi, trú huyện Hóc Môn) mua một thửa đất 420,3 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm được thủ tục tách thửa.
Ngày 7/10/2022, bà T thông qua L.V.V (34 tuổi, trú huyện Củ Chi) giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.
Phúc dù không có năng lực để làm thủ tục tách thửa đất nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của bà T với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu.
Sau đó, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội rồi đưa cho bà T một giấy, còn một giấy chứng nhận giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T, Phúc cất két sắt, đợi khi nào bà T chuyển nốt số tiền 65 triệu còn lại thì đưa.
Sau khi hành vi bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam thì bị Công an huyện Củ Chi bắt giữ. Sau nhiều lần quanh co chối cãi, Phúc cuối cùng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.
Kinhtedothi - Việc kinh doanh tân dược qua mạng xã hội hoặc livestream là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng hiện nay quá trình thanh, kiểm tra vẫn còn gặp một số khó khăn khi xử lý. Đây là khẳng định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo định kỳ.
Kinhtedothi - Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đất đai E-Golden năm 2024 là cách thức giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đối với sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Kinhtedothi – Dù biết chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả.
Kinhtedothi - Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao và thái độ tận tâm, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Ô Diên đã giúp công dân tìm lại được chiếc điện thoại Iphone 16 Pro bị đánh rơi, trao trả cho người bị mất.
Kinhtedothi- Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vừa đấu tranh triệt phá thành công một ổ nhóm có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
Kinhtedothi- Mặc dù không phải địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người, song trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn xảy ra 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi (mua bán trong nội địa), với 11 đối tượng liên quan.
Kinhtedothi - Luật sư cho biết, căn cứ Điều 91, Bộ luật Dân sự hiện hành, người nào muốn đòi lại tiền phúng viếng thì phải chứng minh mình là chủ thể bị xâm phạm quyền lợi…