Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoàn tất kết luận điều tra sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Kinhtedothi - Liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Chu Tiến Dũng cùng 9 đồng phạm về tội "Vi phạm định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (viết tắt CNS), Công ty cổ phần TIE (công ty con của CNS).

Theo đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Chu Tiến Dũng (60 tuổi, cựu Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Hoành Hoa (64 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT CNS) cùng 8 đồng phạm về tội nêu trên.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CNS

Cụ thể, 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh văn phòng CNS, Phó Tổng Giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS), Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư (cựu Phóng Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh Văn phòng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính – Kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng TIE, cựu người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE, cựu Phó Tổng Giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại CNS - 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định tại CNS xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn. Theo đó, năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần trong công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Đáng nói, thời điểm đó, công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel sở hữu lô đất tại 119 Phổ Quang (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) có giá trị lên đến 3.000 tỷ đồng.

Tương tự, CNS còn thoái vốn tại công ty Cổ phần TIE khi công ty này sở hữu nhiều lô đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh. Việc thoái vốn của CNS đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng. 

Sau khi phát hiện sai phạm, đầu năm 2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với các lô đất do CNS thoái vốn. Thanh tra TP Hồ Chí Minh sau đó, đã cung cấp tài liệu liên quan CNS cho Bộ Công an phục vụ quá trình điều tra. 

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CNS), Nguyễn Hoàng Anh (Chủ tịch Hội đồng Thành viên CNS), Lê Viết Ba (Phó trưởng Phòng kế toán CNS) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Đến ngày 10/3 vừa qua, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT công ty TIE) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thuý Oanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TIE) về cùng tội danh trên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Thùy Tiên: từ người truyền cảm hứng đến bị can trong vụ án lừa dối khách hàng

Hoa hậu Thùy Tiên: từ người truyền cảm hứng đến bị can trong vụ án lừa dối khách hàng

20 May, 02:37 PM

Kinhtedothi - Từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 và xây dựng hình ảnh như một người truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nay đối diện với vòng tố tụng hình sự sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Vụ việc không chỉ gây rúng động dư luận mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý về trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia vào các hoạt động quảng cáo thương mại trên nền tảng số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ