Hoàn thành cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô trước ngày 6/9

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ TP đã đi kiểm tra công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phục vụ Đại hội.

Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.
Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ cải tạo, sữa chữa, nâng cấp khu vực sân khấu, khu khán phòng và các hạng mục liên quan. Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực và đoàn kiểm tra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai cho biết, Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô có 6 hạng mục chính. Tính đến 20/8, hạng mục khán phòng đã hoàn thành thi công 80%; hạng mục sân khấu đạt 90%; hạng mục phòng hậu trường đạt 90%; hạng mục PCCC đạt 90%; hạng mục hệ thống điện, cửa đi, cửa sổ chống cháy khu vực tầng hầm, khu vực sân khấu, màn ngăn cháy đạt 80%... Dự kiến, toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 6/9/2020 và rút ngắn hơn 1 tháng so với tiến độ kế hoạch.
Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo, hỗ trợ gói cải tạo, sửa chữa một số phòng chức năng và hỗ trợ thanh quyết toán gói hỗ trợ mua sắn trang thiết bị theo quy định; chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp thực hiện các hạng mục trang trí đường phố, làm vệ sinh vỉa hè xung quanh khu vực Quảng trường 1/5; chỉ đạo Công ty Công viên Cây xanh phối hợp, hỗ trợ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô triển khai hạng mục trang trí cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh khu vực trong và ngoài hội trường; chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao triển khai công tác trang trí theo đúng chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo TP kiểm tra tiến độ tại công trường sửa chữa Cung Hữu nghị Việt Xô.
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư là Liên đoàn Lao động TP, đơn vị thi công là Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội cùng với các sở, ngành TP đã cùng vào cuộc để triển khai thi công dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, thời gian thi công ngắn và yêu cầu cao về kỹ thuật.
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới còn rất nặng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tiếp tục xác định trách nhiệm cao bởi đây là công trình văn hóa cấp 1, có tính biểu tượng; vừa là nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước. Từ đó quyết tâm cao hơn và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Quá trình thi công phải đảm bảo về tiến độ, kỹ mỹ thuật, chất lượng công trình, nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Liên đoàn Lao động TP sát sao, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công để triển khai đồng thời các hạng mục mua sắm trang thiết bị, trang trí nội, ngoại thất đảm bảo tính tổng thể, văn minh, hiện đại. Ngoài việc cải tạo, sửa chữa, cần chủ động, lên kế hoạch chi tiết các hạng phục, cơ sở vật chất để phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; phân công rõ người, rõ việc. Nhất là phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện về điện, nước, phòng chống cháy nổ.
 Quang cảnh công trường sửa chữa, cải tạo khán phòng, sân khấu Cung Hữu Nghị Việt - Xô.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, Liên đoàn Lao động TP chỉ đạo, xây dựng Quy chế quản lý, hoạt động của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô để đảm bảo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và rõ trách nhiệm. Các sở, ngành TP phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác hoàn thiện dự án cũng như trang trí, khánh tiết để góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.