Hoàn thành dự án tôn tạo Khu di tích đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), Bộ Quốc phòng đã đầu tư 100 tỷ đồng tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thụy, Phó trưởng phòng Doanh trại, Cục hậu cần Quân khu I cho biết nguồn vốn của Dự án được huy động đóng góp từ các doanh nghiệp quốc phòng và cán bộ chiến sỹ trong quân đội.

 
Đoàn Quỹ Cựu chiến binh Mỹ thăm khu nhà ở của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn Quỹ Cựu chiến binh Mỹ thăm khu nhà ở của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Dự án gồm các hạng mục hơn 23 km đường giao thông từ Quốc lộ 3 vào 2 xã Hoa Thám, Tam Kim; xây dựng nhà chờ đón tiếp khách và trưng bày hiện vật, Nhà dâng hương, cải tạo lán 34 chiến sỹ, nâng cấp Nhà bia ghi danh 34 chiến sỹ, nâng cấp Đài quan sát; xây mộ liệt sỹ Xuân Trường (liệt sỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh trong trận đánh đồn Đồng Mu, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc); hệ thống cấp nước khu di tích; 9 nhà chính sách và 2 trường mầm non của 2 xã Hoa Thám, Tam Kim.

Dự án được giao cho Công ty Xây lắp 86, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 Quân Khu I thi công.

Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý vào cuối tháng 11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần