Hoàn thành quy hoạch tuyến đường sắt Bắc - Nam mới vào năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

KTĐT - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện nâng cấp hệ thống đường sắt hiện tại, tổng công ty cần quy hoạch hệ thống đường sắt mới theo hướng hiện đại, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt.

Cụ thể, đến năm 2020, đường sắt Việt Nam phải hoàn thành cải tạo, nâng cấp mạng đường sắt hiện có theo tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp 1, phấn đấu hoàn thành xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Đồng Đăng - Hà Nội.

Đến năm 2030, hoàn thành mạng đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội, TPHCM; cơ bản hoàn thành mạng đường sắt cao tốc Bắc - Nam; triển khai xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt nối các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh ĐBSCL.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần