Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoàn thành trùng tu Di tích Quốc gia đình Sơn Đồng

Kinhtedothi - Hôm nay 23/11, xã Sơn Đồng đã khánh thành việc trùng tu Di tích Quốc gia đình Sơn Đồng - Công trình chào mừng 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), một mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa của dân tộc.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng tại lễ cắt băng khánh thành dự án trùng tu đình Sơn Đồng - di tích Quốc gia.

Đình Sơn Đồng được xây dựng vào năm Chính Hòa (1695) và được trùng tu, sửa chữa nhiều lần vào thời Nguyễn. Đặc biệt là vào các năm Gia Long thứ 16 (1817) tu sửa tòa hậu cung, năm Minh Mệnh thứ 7 (1826) tiếp tục sửa chữa tòa đại bái. Đình Sơn Đồng lưu giữ được nhiều nét kiến trúc có giá trị cao về văn hóa, thẩm mỹ. Sau quá trình hạ giải, phát lộ ra nhiều mảng chạm khắc và lối kiến trúc đặc biệt hội tụ ở phần hậu cung, thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân xưa…

Năm 1986, đình Sơn Đồng cùng với các di tích như Chùa Kỳ Đà, chùa Diên Phúc, đền Thượng, nhà thờ họ 6 chi Từ Vũ, được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. 

Việc trùng tu di tích đình Sơn Đồng, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo người dân địa phương.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương, Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Sơn Đồng đã được UBND huyện Hoài Đức (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công vào tháng 6/2024... Sau hơn 1 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Được biết, dự án trùng tu đình Sơn Đồng có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, gồm các hạng mục tu bổ, tôn tạo cổng đình, nhà tiền tế, nhà đại bái, hậu cung, nhà bao che, phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục phụ trợ khác.

Các cụ cao niên và lãnh đạo xã Sơn Đồng trong ngày khánh thành dự án trùng tu, tôn tạo đình Sơn Đồng - di tích Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Phạm Gia Lộc đề nghị các phòng ban chuyên môn của xã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về di tích, để di tích không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng, mà còn là tài nguyên trong việc phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hoá trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận các thôn Chiêu, Đình, Đông, Đồng, Gạch, Ngã Tư, Rảnh, Rô, Thượng, Xa, Hàn và Ban khánh tiết đình Sơn Đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn di tích. Nghiêm cấm hành vi bổ sung, thay thế, sơn thếp đồ thờ khi chưa có ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Xây dựng nếp sống văn minh tại di tích góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Sơn Đồng: Bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND xã

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Sơn Đồng: Bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND xã

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Phú Xuyên đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa hơn nữa

Xã Phú Xuyên đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa hơn nữa

23 Nov, 01:36 PM

Kinhtedothi - Xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) có vị trí thuận lợi gần QL1A, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và con sông Hồng chảy qua ôm lấy các làng nghề mộc mỹ nghệ, như: Vạn Điểm, Chanh Thôn, An Định, Phúc Trạch cùng làng nghề cước lưới thôn Trần Phú, dệt lưới chã thôn Văn Lãng đã, đang gìn giữ, phát triển nghề truyền thống ông cha để lại…

Học sinh trường THCS Hoàng Liệt tích cực tham gia cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

Học sinh trường THCS Hoàng Liệt tích cực tham gia cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025

23 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - "Trường THCS Hoàng Liệt đang tích cực tham gia Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” theo thể lệ do TP Hà Nội ban hành. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong môi trường học đường” - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ