Hoàng Mai: Gần 500 VĐV tham gia chung kết Giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/9, quận Hoàng Mai đã tổ chức chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 với sự tham gia của gần 500 vận động viên VĐV đại diện cho 54 đơn vị khối lực lượng lao động - vũ trang, phường và khối trường học trên địa bàn.

Gần 500 VĐV đại diện cho 54 đơn vị khối lực lượng lao động - vũ trang và khối trường học đã tham gia vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 quận Hoàng Mai. Ảnh TA
Gần 500 VĐV đại diện cho 54 đơn vị khối lực lượng lao động - vũ trang và khối trường học đã tham gia vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 quận Hoàng Mai. Ảnh TA

Ngay từ đầu năm 2022, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, trường học trên địa bàn triển khai kế hoạch và chạy hưởng ứng phong trào và thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh tham gia.

Đến nay, đã có trên 6.000 lượt vận động viên của các đơn vị đại diện cho các khối học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn quận tham gia giải chạy. Một số điển hình tốt của phong trào là phường Lĩnh Nam, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hoàng Mai...

Chung kết giải cấp quận Hoàng Mai năm nay có khoảng 500 VĐV xuất sắc tham gia thi đấu ở các nội dung: Khối trường THCS (phong trào, nâng cao); trường THPT; lực lượng lao động - vũ trang, các phường.

Sau 2 giờ tranh tài, kết quả như sau:

Khối THCS (phong trào): Lê Minh Thành (nam, Trường THCS Đại Kim); Hoàng Lan Anh (nữ, Trường THCS Thanh Trì).

Khối THCS (nâng cao): Nguyễn Minh Quang (nam, Trường THCS Thanh Trì); Đinh Thị Như Ý (nữ, Trường THCS Thanh Trì).

Khối THPT: Nguyễn Duy Anh (nam, Trường THPT Mai Hắc Đế), Kim Minh Phương (nữ, Trường THPT Hoàng Văn Thụ).

Khối lực lượng lao động - vũ trang nội dung phong trào: Phạm Văn Hưng (nam, phường Thịnh Liệt); Nguyễn Thị Lan (nữ, phường Hoàng Liệt); nội dung nâng cao: Bùi Thị Mai (nữ, Trường THCS Vĩnh Hưng); Nguyễn Văn Sang (nam, Công an quận Hoàng Mai).

Giải Nhất đồng đội: Nam Trường THCS Yên Sở, nữ THCS Lĩnh Nam (phong trào); nam Trường THCS Thanh Trì, nữ THCS Thanh Trì (nâng cao); nam Trường THPT Mai Hắc Đế; nữ Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Giải Nhất toàn đoàn khối trường THCS và THPT: Trường THCS Thanh Trì và Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Giải Nhất toàn đoàn khối lao động - lực lượng vũ trang: Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai.

Nhất toàn đoàn khối phường: Phường Lĩnh Nam.