Hoàng Mai: Hiệu quả từ tổ chức hoạt động công tác dân vận cơ sở

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/8, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tổ chức tọa đàm “Mô hình tổ chức hoạt động công tác Dân vận cơ sở” trên địa bàn quận.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết: Hội nghị nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiêm rút ra trong quá trình thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, việc xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, trao đổi các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận cơ sở, cũng như sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận ở cơ sở.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Tọa đàm đã nhận được rất nhiều tham luận đóng góp về công tác dân vận của các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể và những khối vận tiêu biểu của các phường thuộc địa bàn quận. Qua đó, cho thấy phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tuyên truyền lan tỏa rộng khắp, tiêu biểu như việc ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn cỏ rác, trông hoa tại hai bên mái đê các phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở. Tổ dân vận phường Định Công vận động nhân dân xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, hiến đất làm đường, đóng góp quỹ xây sửa chỉnh trang bia tưởng niệm Liệt sỹ.
Tổ dân vận phường Vĩnh Hưng vận động 8 hộ gia đình hiến đất làm đường. Tổ dân vận phường Hoàng Văn Thụ vận động nhân dân tháo gỡ các lồng sắt tại các tòa nhà cao tầng khu đô thị Đền Lừ, gây dựng quỹ để trang bị các vật dụng thiết bị phục vụ các nội dung hoạt động xã hội của các khu dân cư, tổ dân phố. Phường Giáp Bát xã hội hóa lắp camera giám sát. Phường Tương Mai, Tân Mai vẽ tranh trên tường, cột điện, bốt điện.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra các đồng chí thành viên khối viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên đôi khi công việc bị chồng chéo; công tác tuyên truyền, vận động của các thành viên Khối dân vận đến hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, công tác vệ sinh môi trường…còn chưa đồng đều, đồng bộ; kinh phí hoạt động dân vận còn hạn chế…