Hoàng Mai: Quý I thu ngân sách đạt gần 1.200 tỷ đồng, bằng 26% dự toán

Tin và ảnh: Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông tin tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai sáng 11/4 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong quý I, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Nhờ đó, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 3.828 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 9,7%; ngành dịch vụ - thương mại đạt 1.679 tỷ đồng, tăng 17,9%; ngành nông nhiệp – thủy sản đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 1,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 1.197 tỷ đồng, bằng 26% dự toán; chi ngân sách thực hiện 258 tỷ đồng, bằng 17% dự toán.
 Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai
Quận đã tập trung quyết liệt thực hiện “năm kỷ cương hành chính 2017”, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… Toàn quận đã gửi 11.677 thư ngỏ, ký cam kết với 3.206 hộ dân; phá dỡ 317 bục bệ, cầu dẫn, 4 khung quảng cáo lớn trên cao, 350 quảng cáo rao vặt, 519 mái che, mái vẩy, 981 biển quảng cáo vi phạm… Cùng với đó, các đơn vị trên địa bàn quận đã kiểm tra 312 công trình xây dựng, phát hiện 77 công trình vi phạm, trong đó có 19 công trình xây dựng không phép, 8 công trình sai phép, 34 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp… , đến nay đã ban hành quyết định đình chỉ 61 công trình, xử phạt vi phạm 24 công trình, cưỡng chế 21 công trình vi phạm. Kết quả trên đã tạo những chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp hơn, Nhân dân đồng tình, phấn khởi.
Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đã lãnh đạo, triển khai toàn diện. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Trong quý I, quận đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 9 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm 4 đồng chí; thành lập 2 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kết nạp 33 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc, phức tạp phát sinh, qua đó góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở.
Bên cạnh mặt được, Quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là một số phường còn buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, trong khi việc xử lý chưa dứt điểm. Công tác GPMB, bố trí vốn triển khai các dự án chưa kịp thời; tiến độ đấu giá QSDĐ còn chậm; tình trạng đổ phế thải, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn diễn biến phức tạp…
Trong quý II/2017, quận Hoàng Mai đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính – ngân sách; đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai các dự án xây dựng cơ bản; thực hiện trật tự, văn minh đô thị gắn với xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh; tập trung công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà cho các hộ gia đình, cá nhân, hoàn thành trước 30/6/2017 theo tiến độ TP giao; đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với những thửa có diện tích trên 5.000m2 và những ô đất nhỏ lẻ, xen kẹt, tạo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội của quận.
Cùng với đó, quận tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt 6 chương trình công tác của Quận ủy; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ theo Đề án vị trí việc làm; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022…