Hoàng Mai: Sơ kết mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại phường Định Công

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 12/4, Đảng bộ phường Định Công tổ chức Hội nghị Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm tham dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng cho biết, sau một thời gian thực hiện thí điểm, tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tại các phường được tinh gọn song vẫn bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cơ quan hành chính phường đã chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, với nhiều nhiệm vụ mang tính chất đột xuất, yêu cầu phải giải quyết ngay, Chủ tịch UBND phường đã phát huy vai trò người đứng đầu, lãnh đạo, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của UBND phường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường.

Cùng với đó, thu ngân sách Nhà nước tăng đều, năm sau cao hơn năm trước. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép giảm đáng kể, các công trình đầu tư hạ tầng cơ sở được quan tâm thực hiện.

Phường đã giải phóng mặt bằng xong và bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án đường 2,5 (công trình đã kéo dài 20 năm). Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị cơ bản diễn ra thuận lợi, đặc biệt là việc Chủ tịch phường ủy quyền ký chứng thực cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đã mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính, không phải đợi lâu và không phải đi lại nhiều lần...

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng trình bày báo cáo sơ kết của Đảng bộ phường Định Công về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng trình bày báo cáo sơ kết của Đảng bộ phường Định Công về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường Định Công cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Cụ thể, theo đề án thí điểm, phường trở thành đơn vị dự toán ngân sách nên không còn nguồn tăng thu, kết dư để chủ động bổ sung dự toán phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, thực tế khối lượng công việc ngày càng tăng, đội ngũ cán bộ trong bộ máy tinh giản biên chế, công chức chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên áp lực công việc ngày càng lớn với một phường dân số đông như hiện nay.

Từ thực tế trên, Đảng bộ phường Định Công đề xuất TP, quận quan tâm tạo điều kiện bảo đảm về ngân sách và nguồn nhân lực của địa phương khi phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị. Đồng thời cần nghiên cứu, sửa đổi các luật chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền, tạo điều kiện và cơ chế để chính quyền địa phương có sự tự chủ nhất định trong các quyết định phân bổ, sử dụng nguồn lực theo thứ tự ưu tiên của địa phương.

Đồng thời, đề xuất cho UBND các phường được tự chủ nguồn tài chính để trong hoạt động chủ động hơn trong các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, dân sinh bức xúc; có chính sách và biện pháp khuyến khích chính quyền địa phương phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, chủ động khai thác triệt để các nguồn thu để đáp ứng một cách tốt nhất, phù hợp với tình hình thực tế của các đô thị lớn.

Cùng với đó, Đảng bộ phường Định Công đề nghị quận Hoàng Mai nâng mức chi hành chính cho cán bộ, công chức phường để ổn định thu nhập, đời sống và tạo động lực cho cán bộ công chức yên tâm công tác.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao những kết quả và những ý kiến đóng góp về những khó khăn vướng mắc mà Đảng bộ phường Định Công đã đạt được, chỉ ra trong thời gian thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đánh giá cao việc phường Định Công đã giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính của trên 51.000 dân trên địa bàn. Công tác ủy quyền cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trong công chứng, chứng thực...

“Hiện nay, T.Ư và TP rất quan tâm đến mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP. Do đó, TP rất muốn lắng nghe những bất cập từ cơ sở để có sự điiều chỉnh phù hợp. Đối với những khó khăn, vướng mắc mà phường Định Công đã đề xuất, quận Hoàng Mai sẽ tập hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh cho phù hợp” – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đề nghị phường Định Công cần nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên đia bàn phường... hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (2003 - 2023).

Bí thư Đảng ủy phường Định Công Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy phường Định Công Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Định Công Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, phường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Quốc hội, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và DN. Đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng phát triển.