Quận Hoàng Mai: Công dân tình nguyện nhập ngũ tăng

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/6, UBND quận Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, quận Hoàng Mai được TP Hà Nội giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ 95 công dân cho 2 đơn vị quân đội và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch của TP, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quận Hoàng Mai chủ động hoàn thành quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Đặc biệt, kịp thời phát hiện chấn chỉnh rút kinh nghiệm nghiêm túc các biểu hiện, hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện, có biện pháp khắc phục cụ thể, triệt để.
 Quận Hoàng Mai khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Nét mới đáng ghi nhận trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của quận Hoàng Mai là công tác tuyên truyền. Việc giáo dục pháp luật, Luật Nghĩa vụ quân sự được đổi mới cả nội dung và phương pháp, triển khai sâu rộng từ quận đến các phường. UBND các phường tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Việc tuyên truyền, giáo dục được tập trung vào các đợt huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, ngành. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với các chương trình giáo dục pháp luật của các phường và đơn vị tự vệ, gắn với việc học tập các nghị quyết.
Qua đó, nhận thức của cán bộ, Nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Trong năm 2020, toàn quận đã có 39/104 công dân tình nguyện nhập ngũ, không có trường hợp trốn tránh chống lệnh gọi nhập ngũ.
Đặc biệt, diễn ra trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị, Lễ giao nhận quân năm 2020 của quận Hoàng Mai vẫn được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo trang trọng, an toàn. Qua các bước tuyển chọn chặt chẽ, quận Hoàng Mai đã giao 104/104 công dân (quân đội 95, công an 9) hoàn thành 100% chỉ tiêu TP giao.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, năm 2021, dự kiến chỉ tiêu giao quân của TP sẽ cao hơn năm 2020. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngay từ bây giờ, quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân, pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền về truyền thống quê hương, đất nước để giáo dục ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm nguồn nam công dân tuổi 17; rà soát, phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân độ tuổi từ 18 - 25, đối với công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng rà soát đến hết 27 tuổi.
Ngoài ra, quận cũng chỉ đạo UBND các phường và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Có biện pháp nâng cao chất lượng sơ tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, chính sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai…
Tại Hội nghị, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng, biểu dương 19 đơn vị có thành tích xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần