Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoạt động dạy thêm, học thêm từng bước đi vào quy củ, nền nếp

Kinhtedothi – Theo Bộ GD&ĐT, sau tròn một tháng triển khai thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm, hoạt động này đã từng bước đi vào quy củ, nền nếp, đúng pháp luật và tránh lãng phí.

Bộ GD&ĐT vừa thông tin về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm sau một tháng Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm (Thông tư 29) chính thức có hiệu lực.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của dạy học chính khóa.

Theo đó, sau một tháng triển khai, Thông tư 29 nhận được sự đồng thuận cao; bước đầu tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức, thói quen của người dạy, người học, phụ huynh học sinh và toàn xã hội với dạy thêm, học thêm.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 29, thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các địa phương đã triển khai đúng quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Bộ GD&ĐT cũng ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29.

Các địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền nội dung của Thông tư 29 tới toàn thể học sinh, giáo viên, phụ huynh. Các cơ sở giáo dục phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí hiện có để xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường bảo đảm khoa học, phù hợp, nhất là đối tượng học sinh cuối cấp.

Các Sở GD&ĐT địa phương phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu và đề xuất với UBND cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh lớp cuối cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Các địa phương, nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh nhận thức rõ thêm về hệ lụy, tác hại của dạy thêm, học thêm tràn lan tới sức khỏe thể chất và tinh thần, sự phát triển toàn diện của học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, tầm quan trọng của dạy học chính khóa, cũng như trong việc hỗ trợ học sinh nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và vai trò của tự học.

Chính quyền các cấp nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; các sở, ngành, đơn vị phối hợp của địa phương kịp thời có các hướng dẫn để thực hiện các quy định tại Thông tư 29. Cha mẹ học sinh nhìn nhận rõ vai trò của gia đình trong phối hợp quản lý, giáo dục học sinh; thúc đẩy tinh thần, quyết tâm tự học của học sinh tại gia đình.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận, việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhiều nhà trường để phù hợp với quy định tại Thông tư 29 chưa kịp thời dẫn tới việc dừng đột ngột việc dạy thêm trong nhà trường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của học sinh, phụ huynh. Cùng với đó, một số vấn đề về áp lực thi cử, áp lực thành tích, học sinh chưa thực sự chủ động trong học tập… cũng tạo nên những băn khoăn nhất định khi Thông tư 29 được triển khai.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, thống nhất Thông tư 29, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; điều chỉnh hình thức ra đề trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không gây áp lực học thêm cho học sinh.

Các nhà trường thực hiện khảo sát, phân loại trình độ học sinh (mức độ đạt được) để có phương án xếp lớp, xếp giáo viên phụ trách theo đối tượng; xây dựng mô hình hỗ trợ học tập trong các nhà trường dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý việc tiếp tục thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền trách nhiệm. Sở GD&ĐT tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn ngân sách của địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng đủ trường, lớp và bảo đảm chất lượng để mọi học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đến trường, từ đó, giảm áp lực trong tuyển sinh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ