Hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/1, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 28/KH – UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng được tiến hành sáng 2/2/2015, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, với sự tham gia của 3.500 đại biểu.

Chủ đề chính các hoạt động chào mừng kỷ niệm là, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trong đó, tập trung các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, đảm bảo bảo, thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XII của Đảng và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, tối 2/2 cầu truyền hình trực tiếp chương nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng đã cho ta mùa xuân”, do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, tối 3/2, chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Vườn hoa tượng đài Lý  Thái Tổ, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Ngoài ra, trong tháng 2/2015, trên địa bàn TP còn có các hoạt động: Tổ chức chiếu phim, Triển lãm ảnh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng; biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại tại 100% các quận, huyện, thị xã phục vụ các tầng lớp nhân dân; tiến hành tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang di tích lịch sử cách mạng kháng chiến tại các quận, huyện, thị xã…

* Chiều nay (22/1), Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành chức năng và một số quận, huyện, DN để nghe báo cáo công tác trang trí cây, hoa và chiếu sáng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch TP cơ bản đồng ý về chủ trương việc trang trí cần đổi mới, đa dạng, phong phú các loại hình, bảo đảm đẹp, trang trọng và có ý nghĩa; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trên. Phó Chủ tịch cũng đồng ý với một số đề xuất của quận Hoàn Kiếm, tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tuyền thống trong khu phố cổ, phố đi bộ và yêu cầu các sở: VHTT & DL, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc cần phối hợp với quận lên phương án hoàn trước ngày 30/1/2015 trình UBND TP xem xét, quyết định triển khai.

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn TP, cần tập trung đẩy mạnh làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cắt tỉa cành khô, cây héo ở những nơi công cộng, nhất là công viên, vườn hoa; sơn kẻ các làn đường, biển hiệu giao thông, loại bỏ “rác trời”, cáp điện; tăng cường các biện pháp phối hợp, thanh, kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị… để nhân dân đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi phấn khởi, an toàn mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới và phát triển….