80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh Chuyên Sư phạm Hà Nội giành Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024

Kinhtedothi - Vượt qua 4 phần thi căng thẳng, kịch tính của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Nguyên Phú, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân.

Học sinh Trường THPT Chuyên Sư phạm cổ vũ Nguyên Phú
Học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cổ vũ Nguyên Phú.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, đồng hành cùng Nguyễn Nguyên Phú, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là 3 thí sinh: Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên); Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai); Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học - Huế, Thừa Thiên Huế).

Theo kết quả bốc thăm, Nguyên Phú ở vị trí số 1; Nhật Minh ở vị trí số 2; Phú Đức ở vị trí số 3 và Trung Kiên ở vị trí số 4. Các thí sinh trải qua 4 phần thi lần lượt là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Phong thái điềm đạm, bình tĩnh của Nguyên Phú tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Ảnh: VTV3

Phần thi Khởi động được chia thành 2 lượt riêng và chung. Trong lượt riêng, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi. Trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Nguyên Phú là thí sinh đầu tiên. Với sự bình tĩnh, tự tin, nam sinh trải qua 6 câu hỏi và ghi được 40 điểm. Các thí sinh còn lại đạt số điểm như sau: Nhật Minh (20 điểm), Phú Đức (60 điểm) và Trung Kiên (40 điểm).

Kết thúc lượt chung, Nguyên Phú ghi được số điểm 45, đứng thứ 3 sau Phú Đức (75 điểm), Trung Kiên (50 điểm) và trước Nhật Minh (15 điểm).

Tinh thần cổ vũ hết mình của học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm dành cho "nhà leo núi" Nguyễn Nguyên Phú.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Phú Đức bấm chuông, giải đúng ô chữ ngay, ghi trọn vẹn 90 điểm và tiếp tục dẫn đầu với 135 điểm. Nguyên Phú và hai người chơi Nhật Minh, Trung Kiên giữ nguyên số điểm. 

4 nhà leo núi bước sang phần thi thứ 3 - Tăng tốc với 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, Nguyên Phú ghi 30 điểm. Câu thứ 2, nam sinh Chuyên Sư phạm giành 10 điểm và không ghi điểm ở câu 3, câu 4. 

Sau phần thi Tăng tốc, Nguyên Phú sở hữu số điểm 105, Trung Kiên 120 điểm,  Nhật Minh có 85 điểm và Phú Đức dẫn đầu với 235 điểm.

Phần thi Về đích, Nguyên Phú gây ấn tượng với cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đầu tiên, Nguyên Phú giành 20 điểm từ gói của Phú Đức khi đưa ra câu trả lời “cây bão táp".

Là người thi thứ 2, học sinh Chuyên Sư phạm Hà Nội chọn gói câu hỏi 20-30-20. Câu hỏi 1 về kim loại có vai trò quan trọng trong ngành sản xuất pin xe điện, Nguyên Phú trả lời đúng và giành 20 điểm. Ở câu hỏi 30 điểm, Nguyên Phú không chọn ngôi sao hy vọng. Nam sinh trả lời sai câu này. 

Câu cuối cùng, Nguyên Phú chọn ngôi sao hy vọng. Đây là câu hỏi liên quan đến hiện tượng vật lý, nam sinh gần như ngay lập tức đưa ra câu trả lời chính xác là “hiện tượng siêu dẫn". Kết thúc phần thi của mình, Nguyên Phú xuất sắc đạt số điểm 185. 

Tiếp đến, tận dụng lợi thế tiếng Anh, nam sinh Chuyên Sư phạm trả lời đúng câu hỏi trong phần thi của Trung Kiên, ghi số điểm 215 - vươn lên vị trí số 2, kém Phú Đức chỉ 20 điểm. 

Trận chung kết tiếp tục kịch tính trong phần thi của Nhật Minh. Trong câu hỏi cuối cùng của phần thi Về đích, Nhật Minh trả lời sai, Phú Đức bấm chuông giành quyền và đưa ra câu trả lời không chính xác nên bị trừ 15 điểm. 

Ban Tổ chức trao giải cho 4 Nhà leo núi
Ban Tổ chức trao giải cho 4 "nhà leo núi".

Kết thúc các phần thi, với 220 điểm, Phú Đức giành vị trí Quán quân, Nguyên Phú đứng vị trí số 2 với 215 điểm, Trung Kiên 145 điểm và Nhật Minh 85 điểm. Với vị trí Á quân, Nguyên Phú nhận được tiền thưởng 200 triệu đồng.

Bằng phần thể hiện tuyệt vời, phong thái thi đấu điềm đạm, khiêm tốn nhưng hết mình, đặc biệt cú lội ngược dòng ngoạn mục, dù có chút tiếc nuối vì cách Quán quân chỉ 5 điểm nhưng với thầy cô, bạn bè Chuyên Sư phạm, Nguyên Phú đã là người chiến thắng. 

“Chúc mừng kết quả thi đấu của Nguyên Phú. Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm mãi tự hào về bạn” - nhiều thầy cô, bạn bè nhắn gửi đến Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 Nguyễn Nguyên Phú.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ