Học sinh Hà Nội cùng cả nước bước vào năm học mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 5/9, tại nhiều trường học ở Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 đã diễn ra trong niềm vui của các em học sinh và các thầy cô giáo.

Sáng 5/9, các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 và  vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến dự.

Phát biểu với thầy trò Trường Amsterdam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục đổi mới một cách toàn diện với tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao nhất để trở thành lá cờ đầu trong công tác quản lý, dạy và học của Thủ đô và cả nước.

Dự lễ khai giảng với hơn 1.500 giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương những kết quả ngành Giáo dục- Đào tạo Thủ đô đạt được trong những năm qua. Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong năm học 2011 – 2012 là yêu cầu cấp thiết.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mong muốn các em học sinh hãy thi đua học tập giỏi, nói lời hay, làm việc tốt; kính trọng ông bà, cha mẹ, các thầy cô giáo, giúp đỡ bạn bè; có ý thức gìn giữ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu về đạo đức, có lối sống văn minh, thanh lịch... Trong năm học này, thầy trò nhà trường phải tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những hành động, việc làm cụ thể. Trước mắt, toàn trường triển khai có hiệu quả việc giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” do Sở Giáo dục-Đào tạo Thành phố đề ra, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Thủ đô.

Hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy trò Trường THPT Phú Xuyên B.

Hòa chung niềm vui với thầy trò nhà trường, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định, chủ trương của TP là phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ thiết thực yêu cầu đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH Thủ đô và đất nước.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, ông Tưởng Phi Chiến đã dự lễ khai giảng năm học mới với hơn 2.000 giáo viên, học sinh Trường THPT Sơn Tây.        

Biểu dương thành tích của thầy và trò, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đề nghị Trường THPT Sơn Tây trong năm học mới tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đặc biệt, nhà trường cần khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo trong mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; củng cố cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Lễ khai giảng năm học mới 2011 – 2012 của các cấp học ở Hà Nội được tổ chức từ sáng 3/9. Hiện tổng số học sinh của Hà Nội là 1.510.735 em đang học tập tại 839 trường mầm non, 685 trường tiểu học, 594 trường THCS, 189 trường THPT.

Nhằm động viên, khích lệ thầy trò trong ngày khai trường, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo TP Hà Nội đã đến dự và đánh trống khai trường ở nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô./.