Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh Hà Nội đoạt giải Nhì quốc gia: bí quyết nằm ở sự đam mê

Kinhtedothi-Đã vài ngày kể từ lúc nhận kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025 nhưng Ban giám hiệu, thầy cô Trường THPT Hoàng Long vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhận thông tin: Lê Nhật Minh, học sinh lớp 12A2 của trường đã xuất sắc giành giải Nhì môn tiếng Nhật.

Thành tích ấn tượng của học sinh trường tư

Lần đầu tiên có học sinh trở thành 1 trong 20 thành viên chính thức của đội tuyển môn tiếng Nhật, đại diện hàng vạn học sinh giỏi Thủ đô tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025, với thầy trò Trường THPT Hoàng Long (Hà Nội) là một sự kiện đặc biệt.

Lê Nhật Minh, lớp 12A2 Trường THPT Hoàng Long vừa đoạt giải Nhì môn tiếng Nhật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025.

Sau nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy thì nay, thương hiệu của nhà trường đã được khẳng định. Niềm vui tăng lên khi ngay lần đầu tham dự, Lê Nhật Minh – học sinh Trường THPT Hoàng Long đã xuất sắc giành giải Nhì với số điểm cao nhất, cũng là giải cao nhất ở môn tiếng Nhật của đội tuyển học sinh Hà Nội. Thành tích này vượt trên cả trường chuyên và trường quốc tế ở cùng môn thi.

Chia sẻ về cậu học trò ưu tú, nhà giáo Đào Thu Trang – Phó Hiệu trưởng nhà trường không giấu cảm xúc tự hào: “Trường THPT Hoàng Long rất hạnh phúc khi có học sinh Lê Nhật Minh và tự hào về thành tích em vừa đạt được”.

Theo thông tin từ cô Phó Hiệu trưởng Đào Thu Trang, Nhật Minh là một học sinh rất đặc biệt. Em chăm chỉ, thông minh, có ý thức tự giác và học đều tất cả các môn. Riêng môn tiếng Nhật, em có nhiều cơ duyên.

Thầy Lê Thanh Long - Chủ tịch Hội đồng trường- Trường THPT Hoàng Long chúc mừng học sinh Lê Nhật Minh vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

“Không chỉ đam mê tiếng Nhật, giỏi ngôn ngữ Nhật, Nhật Minh còn đam mê và thông hiểu về văn hóa Nhật Bản. Thật khó có thể mô tả về việc học trò mình đã xuất sắc thế nào với môn học này”, nhà giáo Đào Thu Trang nói.

Bằng chứng là, trong tổng số 20 học sinh đại diện Hà Nội dự thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật, chỉ có 8 em đoạt giải thì Nhật Minh là ngôi sao sáng nhất với giải Nhì. Trước đó, em đứng vị trí thứ 2 trong 20 thành viên lọt đội tuyển; từng đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi TP môn tiếng Nhật. Không những vậy, em đã thi đạt chứng chỉ tiếng Nhật N1 với số điểm tuyệt đối cùng thành tích xuất sắc tại nhiều kỳ thi khác về tiếng Nhật.

Cậu học trò giàu đam mê và trách nhiệm

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật, tổng điểm Nhật Minh đạt được là 16,7; trong đó đạt 3,9 điểm viết; 4,5 điểm nghe; 6,9 điểm đọc và 1,4 điểm nói.

Lê Nhật Minh (thứ 4, bên trái) cùng các thành viên đội tuyển tiếng Nhật được Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và thầy cô giáo động viên trước ngày thi.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Lê Nhật Minh cho biết: “Sau khi hoàn thành bài thi, ban đầu em khá tự tin về cả 4 phần, nhất là phần nghe và phần đọc. Do không có thế mạnh với kỹ nặng nói nên dù điểm của phần thi này không cao (1,4 điểm) nhưng em cũng hài lòng trước những gì mình thể hiện. Duy có phần thi viết, nếu suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng hơn một chút, chắc chắn điểm số của em sẽ tốt hơn”.

Về cách học tiếng Nhật của mình, Nhật Minh tóm gọn vào hai chữ “đam mê”. Vì đam mê với tiếng Nhật nên em đã chủ động sắp xếp và dành rất nhiều thời gian để học tiếng Nhật. Cũng vì yêu tiếng Nhật nên em tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Nhật mọi lúc, mọi nơi; qua mọi hình thức, từ phim, ảnh, sách, báo, âm nhạc….

Ngoài ra, Nhật Minh cũng cho hay, sở dĩ em học tốt tiếng Nhật vì có điều kiện học và tiếp xúc với tiếng Nhật từ nhỏ. Em học chương trình tiếng Nhật từ cấp THCS và khi quyết định theo học tại Trường THPT Hoàng Long, em chọn lớp tiếng Nhật – ngoại ngữ 1 với thời lượng 12 tiết/tuần.

Tuy nhiên, cô Đào Thu Trang lại cho rằng, việc học trò của mình xuất sắc vượt trội với bộ môn này chủ yếu nằm ở sự nỗ lực, cố gắng, chịu khó học hỏi của em. Và không thể không kể đến chính sách bồi dưỡng và sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường với học sinh mũi nhọn.

Tại Trường THPT Hoàng Long, thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi học sinh để phát huy, năng lực sở trường của mình; trong đó có việc mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, có uy tín về trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

Lê Nhật Minh (cầm bánh, đứng giữa) trong vòng tay chúc mừng của thầy cô, bạn bè.

Với riêng Nhật Minh, vì phải dành nhiều thời gian vào học môn thi học sinh giỏi, nhất là giai đoạn ôn luyện bồi dưỡng tập trung nên em không thể sắp xếp để học được các môn khác. Thấu hiểu điều đó, nhà trường luôn quan tâm và hết sức tạo điều kiện cho em.

Nhà trường cử giáo viên dạy 1-1, kèm riêng cho Nhật Minh những môn học mà em không thể học tập trung cùng bạn bè trên lớp; mục đích để em tiếp thu đầy đủ kiến thức, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng môn học.

Cùng chính sách về bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường cũng luôn quan tâm, động viên về tinh thần cho Nhật Minh. Trước ngày thi chính thức, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp 12A2 đã tổ chức gặp gỡ, chúc em bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả tốt nhất. Sau khi nhận được kết quả, nhà trường, thầy cô đều nhiệt liệt chúc mừng và có hình thức vinh danh, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với thành tích xuất sắc của em.

“Em rất biết ơn thầy cô Trường THPT Hoàng Long. Nhờ có sự động viên, quan tâm của thầy cô và nhà trường, em mới đạt được thành tích như hôm nay. Em tin rằng, với chính sách tốt trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tới đây, sẽ có nhiều học sinh của Trường THPT Hoàng Long đạt được thành tích cao hơn nữa”, Lê Nhật Minh cho biết và tiết lộ, tương lai sẽ đi du học Nhật Bản và theo đuổi khối ngành kỹ thuật. Trước mắt, em tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT; đồng thời tiếp tục hoàn thành mục tiêu có thêm một chứng chỉ tiếng Nhật nữa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ