Học sinh tiểu học đến trường trong sự chào đón của thầy, cô giáo

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ sáng nay (10/2), học sinh khối tiểu học và khối lớp 6 trên địa bàn huyện Thạch Thất bắt đầu trở lại học trực tiếp theo lộ trình do UBND TP Hà Nội đề ra.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 7/2/2022 của UBND huyện Thạch Thất về tổ chức cho học sinh các khối từ 1 – 6 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/2/2022, UBND huyện Thạch Thất đề nghị các trường tiểu học cơ sở (THCS) và khối lớp 6 trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, song song với kế hoạch phát triển dạy và học đã định.

Cô trò trường Tiểu học Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong năm 2022.
Cô trò trường Tiểu học Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong năm 2022.

Trong ngày hôm nay (10/2), học sinh tại các trường tiều học cơ sở, cùng với khối lớp 6 trên địa bàn huyện Thạch Thất đã bắt đầu trở lại lớp học sau quãng thời gian học trực tuyến vì nguyên nhân do dịch Covid-19.

Nhằm đảm bảo vừa dạy học, truyền tải kiến thức, vừa đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh lây lan, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất đã triển khai các bước kiểm soát chặt chẽ trước đó.

Công tác chào đón, hướng dẫn được chuẩn bị chu đáo.
Công tác chào đón, hướng dẫn được chuẩn bị chu đáo.

UBND huyện yêu cầu các trường thực hiện tốt quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học và kế hoạch dạy học, giáo dục đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện tốt các quy định trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm không để bùng phát dịch trong quá trình tổ chức dạy, học, giáo dục tại các trường học, cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất đặc biệt nhấn mạnh về công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường, trong đó ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải được nâng cao và giữ vững. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp lơi là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện quy định về phòng, chống dịch.

Công tác chuẩn bị đón học sinh tại trường Tiểu học Bình Yên (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất).
Công tác chuẩn bị đón học sinh tại trường Tiểu học Bình Yên (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất).
Thầy, cô trường tiểu học Minh Hà A (Canh Nậu, huyện Thạch Thất) chờ đón học sinh.
Thầy, cô trường tiểu học Minh Hà A (Canh Nậu, huyện Thạch Thất) chờ đón học sinh.

Đặc biệt, Ban giám hiệu các trường, giáo viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học  sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân chủ động.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Thạch Thấy yêu cầu các lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng phải được đảm bảo về vệ sinh, môi trường, khử khuẩn. Bên cạnh đó là thực hiện phòng dịch, hạn chế nguy cơ từ các điểm có mức độ tiếp xúc cao (tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ…).

Buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ dịch.
Buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ dịch.

Trước đó, phương án, kế hoạch đón học sinh đến trường học trực tiếp được các trường hoàn thiện trình Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Thạch Thất ngày 9/2/2022.

Theo đó, công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các lớp, phòng làm việc, phòng chức năng phải được đảm bảo. Tổ chức lau khử khuẩn cửa sổ, cửa ra vào lớp, nền nhà và các điểm thường xuyên có tiếp xúc.

Đối với giáo viên, UBND huyện yêu cầu Ban giám hiệu các trường yêu cầu chỉ giáo viên đã tiêm đủ vaccine theo quy định mới được dạy trực tiếp. Đồng thời có trách nhiệm tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của nhà trường.