Học sinh Việt Nam giành thành tích vang dội tại kỳ thi Toán học quốc tế PhIMO & Khoa học quốc tế IESO 2025 – Cebu, Philippines
Kinhtedothi - Vừa qua, tại thành phố Cebu (Philippines), Lễ trao giải Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (PhIMO) và Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế (IESO) năm 2025 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, quy tụ hơn 3.200 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (1.700 dự thi trực tiếp tại Philippines và 1.500 dự thi tại các quốc gia).
Đây là một trong những sự kiện học thuật lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trở thành nơi hội tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực Toán học và Khoa học.
PhIMO (Philippine International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế thường niên dành cho học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12. Mục tiêu của kỳ thi là thúc đẩy niềm yêu thích Toán học, phát triển tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề, đồng thời tạo cơ hội giao lưu học thuật và văn hóa cho học sinh toàn cầu. Nội dung thi đa dạng, bao phủ các mảng kiến thức: Số học, Đại số, Hình học, Xác suất – Thống kê, Hàm số, Toán ứng dụng và Logic.
IESO (International Earth Science Olympiad) là kỳ thi Khoa học quốc tế uy tín, chú trọng phát triển năng lực tư duy phản biện, sáng tạo khoa học và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung thi bao gồm Khoa học sự sống, Khoa học vật lý, Khoa học ứng dụng, mở rộng đến các chủ đề hiện đại như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ y học. Điểm nổi bật là kỳ thi áp dụng nền tảng trực tuyến giám sát bằng AI, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và gia tăng trải nghiệm quốc tế.

Các thí sinh lên nhận giải tại Cebu trong đó có học sinh Việt Nam
Trong đó, nổi bật có em Hoàng Khôi William (lớp 5, Trường Quốc tế Singapore – SIS) giành Huy chương Vàng và danh hiệu First Runner Up (Á quân); em Phùng Nguyễn Minh Khang (lớp 8, Trường Quốc tế BIS – TP. Hồ Chí Minh) đạt Huy chương Vàng. Ngoài ra hơn 200 thí sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia vòng thi trực tiếp tại trường THCS Thanh Xuân Trung – Hà Nội và Trường TH – THCS – THPT Nam Úc Scotch (AGS) điều đó khẳng định định hướng đổi mới trong kiểm tra, đánh giá năng lực ứng dụng thực tiễn.

Em Hoàng Khôi William đạt huy chương Vàng và đạt danh hiệu First Runner up (Á quân) (đứng ngoài cùng bên phải) cùng thầy Cai Việt Long, thầy Nguyễn Đăng Dũng tại buổi lễ trao giải

Các em Hoàng Khôi William và Phùng Nguyễn Minh Khang cùng thầy Cai Việt Long, thầy Nguyễn Đăng Dũng và gia đình tại lễ trao giải
Đoàn Việt Nam tại Cebu, Philippines được dẫn dắt bởi: Thầy Cai Việt Long – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Thanh (Hà Nội), Đại diện chính thức PhIMO & IESO tại Việt Nam. Thầy Nguyễn Đăng Dũng – Giáo viên Trường THCS Tây Tựu (Hà Nội).
Phát biểu tại Lễ bế mạc, thầy Cai Việt Long nhấn mạnh:“Toán học và Khoa học chính là chìa khóa để giải quyết những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững. Thành tích hôm nay của học sinh Việt Nam khẳng định rằng thế hệ trẻ nước ta đủ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng để hội nhập và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.”

Thầy Cai Việt Long trưởng đoàn kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế của Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải
Tại Việt Nam, kỳ thi được tổ chức bởi TS. Đỗ Viết Tuân – Trưởng Ban tổ chức PhIMO & IESO Việt Nam, phối hợp cùng nhiều trường phổ thông và trung tâm giáo dục. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự PhIMO & IESO 2025 đã đạt được những kết quả xuất sắc, khẳng định vị thế ngày càng cao của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế:
Kết quả cuộc thi PhIMO 2025 tại Việt Nam
- 38 Huy chương Vàng
- 39 Huy chương Bạc
- 64 Huy chương Đồng
- 51 Giải Khuyến khích (Merit)
Kết quả cuộc thi IESO 2025 tại Việt Nam
- 1 Huy chương Vàng
- 2 Huy chương Đồng
Đại diện Ban tổ chức tại Việt Nam, TS. Đỗ Viết Tuân, phát biểu:“Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại PhIMO & IESO 2025 là niềm tự hào của ngành giáo dục, là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, sự đồng hành của thầy cô và phụ huynh. Đây là động lực để phong trào học tập STEM lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong các nhà trường, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.”

Hơn 200 học sinh dự thi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi Toán PhIMO và kỳ thi khoa học IESO
PhIMO & IESO 2025 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, không chỉ vinh danh những thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của giáo dục Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu. Thành công này góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, thúc đẩy đổi mới giáo dục theo định hướng STEM và chuyển đổi số, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn xa của học sinh Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc thu chi đầu năm học 2025 – 2026
Kinhtedothi – Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề từ ngày 29/9 về việc thu chi đầu năm học 2025 – 2026 tại các trường học trên địa bàn và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định.

Giáo viên dạy giáo dục thường xuyên được nghỉ Hè tối thiểu 4 tuần
Kinhtedpthi - Dự thảo Thông tư quy định thời gian nghỉ Hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục thường xuyên, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần. Trong thời gian nghỉ Hè, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng và một số công tác khác nếu được triệu tập.

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục
Kinhtedothi – Đã vài ngày trôi qua, khi sự việc học sinh ghìm đầu cô giáo xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) ít nhiều lắng dịu, dư luận đã có thể bình tĩnh hơn để suy xét nhiều khía cạnh của sự việc. Cơ chế bảo vệ giáo viên, cách thức giáo dục học sinh, kỹ năng ứng xử để giải quyết một hình huống bất ngờ, nguy hiểm…, là những vấn đề được đặt ra.