Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học tập, trải nghiệm và gắn kết qua hoạt động ngoại khóa, dã ngoại

Kinhtedothi- Trước kỳ nghỉ Hè, nhiều trường học tại Hà Nội đã tổ chức các chương trình dã ngoại, hoạt động ngoại khóa cho học sinh để vừa mang đến những bài học bổ ích, vừa bồi đắp kỷ niệm thầy trò và càng giá trị hơn khi học sinh vừa trải qua thời gian rất dài học trực tuyến.

Phong phú trải nghiệm

Sau khi thi cuối kỳ II và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ năm học, nhiều trường tại Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại vui vẻ, bổ ích cho học sinh với nhiều chương trình phong phú như: Ngày hội STEM, tham quan bảo tàng, teabuilding, tắm biển, thăm rừng, leo núi…

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các địa điểm dã ngoại cần phù hợp lứa tuổi và có tính giáo dục cao
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các địa điểm dã ngoại cần phù hợp lứa tuổi và có tính giáo dục cao

Gần 800 học sinh cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trường THCS Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) mới được tham gia hoạt động tại Ngày hội STEM sáng tạo - Trải nghiệm do trường tổ chức. Tại ngày hội STEM, học sinh, giáo viên, phụ huynh trường THCS Mỹ Đình 2 đã có cơ hội được xem các show trình diễn khoa học, trình diễn lắp ráp và điều khiển cần cẩu thủy lực, khám phá năng lượng, trải nghiệm thực tế STEM bảo vệ môi trường; tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm STEM của các lớp và nghe các đội thi thuyết trình về sản phẩm của mình.

Tại sân trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình), học sinh các khối 6, 7, 8 của trường mới được tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Nguồn cội - Lưu ký ức, viết tương lai". Trong không khí vô cùng náo nhiệt ấy, các học sinh đã có những giây phút trải nghiệm tưng bừng, ấn tượng, gắn kết tình thầy trò, bè bạn, học hỏi thêm những bài học ý nghĩa.

Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy) vừa tổ chức lễ bế giảng kết hợp dã ngoại truyền thống 2 ngày 1 đêm tại bản Lác, Mai Châu (Hòa Bình) với sự tham gia của gần 100% học sinh toàn trường. Tại chuyến đi này, học sinh đã được khám phá, tìm hiểu nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng tỉnh Hoà Bình, thăm các nếp nhà sàn mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc, thăm các cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm mỹ nghệ, cảm nhận buổi chiều hoàng hôn ở các bản làng dân tộc Thái... “Chuyến đi đã mang đến cho em nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm với cuộc sống thực tế. Em có thêm những kiến thức và kỹ năng mới, thực hành kiến thức đã học trong nhà trường và nâng cao cảm nhận về thiên nhiên, cuộc sống xung quanh. Em mong sẽ có nhiều chuyến đi như thế này”- em Phạm Ngọc Minh, học sinh khối 6 cho biết.

Đồng thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh

Hoạt động dã ngoại, ngoại khóa là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục hiện nay của các nhà trường. Sau thời gian dài học online do dịch bệnh Covid-19, yêu cầu này càng trở nên bức thiết hơn.

Tại Công văn 1123/SGĐT-CTTT-KHCN ngày 28/4/2022 , Sở GD&ĐT đã có một số lưu ý cụ thể với các nhà trường về công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa; trong đó nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phải được thống nhất và đồng thuận của cha mẹ học sinh, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh cùng tham gia và quản lý học sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức. 

Các hoạt động dã ngoại mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm với cuộc sống thực tế
Các hoạt động dã ngoại mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm mới mẻ với cuộc sống thực tế

Thực tế tại các nhà trường, việc tổ chức dã ngoại, ngoại khóa trên phạm vi cả trường hay theo từng lớp đều có sự tham gia tích cực của cha mẹ học sinh, trong nhiều trường hợp, ban phụ huynh đóng vai trò chủ đạo trong công tác tham mưu, tổ chức, góp phần quan trọng tạo nên những buổi dã ngoại thành công.

Chị Nguyễn Phương Mai, trú tại huyện Thanh Trì chia sẻ, chị và các anh chị trong ban phụ huynh vừa phối hợp tổ chức buổi tham quan dã ngoại cho lớp của con trai tại khu du lịch Sông Hồng resort. Trong chương trình 2 ngày 1 đêm, ban phụ huynh, thầy cô giáo và các con học sinh đã có thời gian trọn vẹn bên nhau, cùng trải nghiệm với các trò chơi tập thể kết nối, ăn uống, thư giãn, xả hơi sau một năm học căng thẳng. Chuyến dã ngoại kết thúc thành công và để lại cho những thành viên tham gia nhiều dư âm tốt đẹp, làm đầy lên những kỷ niệm bên nhau bởi năm học qua, các con chỉ được học trực tiếp vỏn vẹn hơn 2 tháng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các nhà trường về mộ số bước tổ chức hoạt động dã ngoại, trải nghiệm, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch dã ngoại, ưu tiên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn TP và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” và các hoạt động trải nghiệm mang tính giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng về nguồn, có tính giáo dục cao.

Sở GD&ĐT cũng nêu, việc xây dựng kế hoạch dã ngoại cần làm rõ thành phần tham gia, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, phương án đảm bảo an toàn, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu trường/lớp phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức dã ngoại thì đơn vị đó cần phải có Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và ký bảo hiểm an toàn cho người tham quan, học tập. 

 

Trại Hè 2022 khởi động sau một năm nghỉ dịch

Trại Hè 2022 khởi động sau một năm nghỉ dịch

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ