Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Học viện An ninh Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Thăng xây cầu vượt

Kinhtedothi - Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân đã kiến nghị xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn.
Hàng ngày, lượng người qua đường tại khu vực giữa Học viện An ninh nhân dân và Đại học Kiến trúc là rất lớn, trong khi đoạn đường này lại không có hệ thống đèn tín hiệu.

Căn cứ trên thực tế, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân đã kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đề nghị xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Học viện An ninh nhân dân là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có trụ sở đặt tại đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; nằm trên Quốc lộ 6. Đây cũng là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện cũng như mật độ giao thông rất lớn.

Bên cạnh đó, xung quanh địa điểm đóng quân của Học viện là khu vực đông dân cư, tập trung nhiều cơ quan, trường học, các dự án đô thị và siêu thị lớn.

Theo lãnh đạo Học viện, hàng ngày có khoảng gần 2.000 lượt cán bộ, sinh viên của Học viện đi bộ qua đường tại khu vực này gặp nhiều nguy hiểm do xe cộ đi lại rất đông với tốc độ cao, trong khi đó lại thiếu hệ thống tín hiệu giao thông. Điều này dẫn đến việc tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhiều học viên và người qua đường đã gặp phải tai nạn.

Căn cư vào thực tế trên, Học viện An ninh Nhân dân đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, đề nghị cho xây dựng cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ tại khu vực giữa Học viện và Đại học Kiến Trúc nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Từ áp lực môi trường đến quyết tâm xanh hóa hệ thống xe buýt

Hà Nội: Từ áp lực môi trường đến quyết tâm xanh hóa hệ thống xe buýt

24 Dec, 02:57 PM

Kinhtedothi - Trước áp lực ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội xác định xanh hóa hệ thống xe buýt, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh là nhiệm vụ trọng tâm. TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt chuyển sang sử dụng điện và các loại năng lượng xanh.

Thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C

Thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C

24 Dec, 09:38 AM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo kết thúc cấm phương tiện lưu thông và cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C, sau thời gian khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

23 Dec, 08:19 PM

Kinhtedothi - Chiều tối 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; về dự án xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Quảng Ngãi: nút thắt cổ chai "níu chân" trục giao thông Đông - Tây

Quảng Ngãi: nút thắt cổ chai "níu chân" trục giao thông Đông - Tây

23 Dec, 12:59 PM

Kinhtedothi-Tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động) dài 54km là trục giao thông huyết mạch nối Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng nút thắt cổ chai dài hơn 350m lại trở thành điểm nghẽn, khiến giao thông khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh chật chội, ùn ứ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ