Học viên cai nghiện dùng kéo khống chế cán bộ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 23/7, học viên Lê Văn Bình hiện đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục Lao động Xã hội số 2 (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã khống chế các cán bộ, cướp xe máy và bỏ trốn.

KTĐT - Chiều 23/7, học viên Lê Văn Bình hiện đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục Lao động Xã hội số 2 (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã khống chế các cán bộ, cướp xe máy và bỏ trốn.

Lê Văn Bình (29 tuổi, ngụ ở xã Lê Thiện, huyện An Dương) bị nghiện ma túy nặng. Bình vừa vào trung tâm hôm 15/7 và đang trong thời gian cắt cơn.

Chiều 23/7, Bình lấy kéo cắt tóc khống chế 2 cán bộ Nguyệt và Toản, cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Best của anh Toản, bắt chị Nguyệt lên xe làm con tin và yêu cầu một học viên khác là Nguyễn Bá Duyến cầm lái, chở Bình và chị Nguyện ra khỏi Trung tâm.

Đến trước cổng trung tâm, Bình tiếp tục uy hiếp một nữ cán bộ tên là Thường và cướp xe máy của chị này. Hắn bắt chị Nguyệt và Duyến lấy xe của chị Thường chở hắn ra khỏi trung tâm.

Khi đi xa khỏi trung tâm, Bình yêu cầu Duyến chở đến nhà người quen vay tiền, mua ma túy sử dụng. Khi Bình còn đang phê thuốc không để ý, Duyến đã tranh thủ giải thoát cho chị Nguyệt và lấy lại chiếc xe chạy về Trung tâm.

Hiện, cơ quan công an đang truy bắt Lê Văn Bình.