Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội: Hỗ trợ miễn giảm học phí cho hơn 24.000 học sinh nghèo, khuyết tật

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hà Nội tổng kết công tác CTĐ trường học năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021.

Tính đến hết năm học 2019 - 2020, toàn TP có 2.114 trường có tổ chức Hội với 685.422 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Hội, Chi hội CTĐ trường học đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các em học sinh khi trở lại trường học; phòng chống tai nạn thương tích, các bệnh lây nhiễm...
 Hội CTĐ TP khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác CTĐ năm học 2019 - 2020.
Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe được quan tâm tổ chức thông qua các buổi truyền thông sơ cấp cứu, giúp các em có thêm những kiến thức tự bảo vệ bản thân, ứng phó kịp thời khi có tai nạn thương tích xảy ra. 100% các trường đều có “Góc sức khỏe CTĐ” , “Tủ thuốc CTĐ”, một số trường vẫn duy trì vườn cây thuốc nam.
Công tác cứu trợ luôn được quan tâm, triển khai với nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng trường. Từ những chương trình này, các Hội, Chi hội CTĐ trường học đã hỗ trợ miễn giảm học phí cho 24.439 học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, con em các gia đình chính sách; giúp đỡ được 66.850 lượt các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay tại trường; đã hỗ trợ 60.353 lượt người ngoài trường học.
Hình thức gây quỹ được các trường vận dụng sáng tạo như các phong trào: “Đặt hòm nhân đạo”; “Nuôi lợn nhựa”, thùng giấy tiết kiệm; “Sách cùng em tới trường”, “Hội thi mổ lợn nhựa”... Điển hình, những nghĩa cử nhân ái được ghi nhận như Chi hội CTĐ Trường tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng nhiều năm nay đã phát động ủng hộ một học sinh bị ung thư máu mỗi năm từ 30 - 60 triệu đồng. Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên đã ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Nậm Mười - tỉnh Yên Bái số tiền, hàng hóa trị giá hơn 250 triệu đồng... Qua đó, đưa giá trị hoạt động cứu trợ trong công tác CTĐ trường học đạt trên 104,5 tỷ đồng, tăng 106% so với năm học 2018 - 2019.
Nhân dịp này, Hội CTĐ TP khen thưởng cho 128 tập thể và 203 cá nhân có thành tích trong công tác CTĐ năm học 2019 - 2020.
  Hội CTĐ TP tiếp nhận gần 950 triệu đồng tiền mặt cùng các vật phẩm, nhu yếu phẩm của 39 tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiếp sức cho bà con miền Trung.
* Cùng ngày, Hội CTĐ TP cũng đã tổ chức hội thu tiếp nhận ủng hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
Tại hội thu, Hội CTĐ TP đã tiếp nhận gần 950 triệu đồng tiền mặt cùng các vật phẩm, nhu yếu phẩm của 39 tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiếp sức cho bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ngay sau khi tiếp nhận, ủng hộ, từ ngày 21 - 23/10, Đoàn công tác của Hội CTD TP sẽ đến trực tiếp 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị để trao tận tay những phần quà, những tấm lòng nhân ái của các tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đặc biệt là sự ủng hộ của các cơ quan, DN, nhà hảo tâm đối với bà con đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần