Hội CTĐ chuẩn bị 4,5 tỷ đồng cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng của bão số 1

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ở các tỉnh, thành Hội, nhất là các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 đã chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu trợ nhân dân.

KTĐT - Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ở các tỉnh, thành Hội, nhất là các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 đã chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu trợ nhân dân.

Thực hiện Công điện của Chính phủ, ngày 17/7, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã chuẩn bị tiền, hàng với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng để sẵn sàng cứu trợ nhân dân vùng bão số 1.

Số hàng trên gồm 6.000 thùng hàng gia đình, 300 lều bạt và 4.000 hộp viên lọc nước. Đồng thời, Hội thông báo tình hình và kêu gọi sự trợ giúp từ Hiệp Hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập Đỏ các nước và các tổ chức liên quan khác trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ở các tỉnh, thành Hội, nhất là các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 đã chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu trợ nhân dân.

Tỉnh Hội Quảng Ninh, Thái Bình và Thanh Hóa đã chuẩn bị tiền, hàng trị giá trên 500 triệu đồng mỗi tỉnh sẵn sàng cứu trợ cho nhân dân vùng bão. Ngoài ra, các tỉnh Hội còn theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ các huyện ven biển chuẩn bị ứng phó với bão, làm việc với các nhà cung cấp lương thực, thực phẩm.

Thành Hội thành phố Hải Phòng trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các xã trồng rừng, ven biển và chuẩn bị tiền, hàng cứu trợ trị giá một tỷ đồng.

Tỉnh Hội Nam Định tổ chức lực lượng hỗ trợ sơ tán dân, các đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi thiên tai xảy ra để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, chuẩn bị tiền và hàng cứu trợ trị giá trên 300 triệu đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần