Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội phát huy tiềm năng, thế mạnh đóng góp vào sự phát triển Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng 20/11, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn.... cùng 377 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 30 vạn hội viên CCB Thủ đô.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Triển khai tốt các phong trào thi đua

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội khóa VII nêu rõ, 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), Hội CCB các cấp thành phố Hà Nội luôn thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp Hội và hội viên luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu” được triển khai với nhiều hoạt động gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Cụ thể, Hội đã lựa chọn 4.275 hội viên tham gia 1.165 cuộc phản biện xã hội với 687 ý kiến đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chính sách xã hội; tuyên truyền, vận động 15.000 lượt thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự; vận động 256.000 lượt hội viên cựu chiến binh đã tham gia trực chốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; 100% tổ chức Hội cơ sở đã thành lập và duy trì hiệu quả “Tổ công tác đặc biệt” sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp ngay từ cơ sở và cứu hộ, cứu nạn...

Đặc biệt, Hội CCB Thủ đô đã đi đầu tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được Nhân dân đồng thuận và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền các cấp

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Chiến binh Việt Nam khẳng định, Hội CCB thành phố Hà Nội luôn giữ gìn, phát huy tốt bản chất, truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả cách mạng. Các hội viên đã thường xuyên đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, sinh hoạt dân chủ, quy chế ở dưới cơ sở; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng cho rằng, Hội CCB là sản phẩm kết tinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ ngày hôm nay. CCB đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và khẳng định là lực lượng chính trị nòng cốt, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc trong quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Do vậy, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội CCB thành phố Hà Nội luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo TP Hà Nội trao lẵng hoa và  bức trướng của Thành ủy tặng Hội CCB thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Hội phải luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; làm tốt công tác định hướng dư luận, để cho cựu chiến binh, cựu quân nhân nói riêng và nhân dân tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu trong đoàn kết, giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; không còn CCB cận nghèo. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, địa phương...

Tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Hội CCB thành phố nhiệm kỳ VII và khẳng định, những thành tích của Hội đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và tiến tới năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Hội CCB thành phố phát huy truyền thống, thế mạnh của Hội trong thời gian qua; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào sự phát triển chung của Thủ đô, góp phần thực hiện những mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP đã xác định. 

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Hội CCB từ thành phố đến cơ sở tiếp tục là nòng cốt trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực sự là cầu nối hiệu quả, tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là chủ trương của thành phố về đề cao và phát huy vai trò tự quản, tự chủ, tự lực, chủ động của cấp cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục góp sức xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với mục tiêu để xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn; chuyển đổi từ mô hình chính quyền hành chính sang chính quyền kiến tạo cho sự phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Nhấn mạnh, Hà Nội có truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến cả nghìn năm, tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc với khoảng 1/3 số các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cả nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, Hà Nội không chỉ phải bảo tồn mà còn làm phong phú, đa dạng và khai thác, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế. Để làm được điều trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mỗi người dân, hội viên Hội CCB các cấp quan tâm trong việc bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long, Hà Nội. Trong đó, Hội CCB các cấp của TP tiếp tục tham gia làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, truyền thống cách mạng của đất nước, của Đảng, Thủ đô Hà Nội cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, thành phố sắp tới sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hơn nữa chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, vì thế, Hội CCB thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất các nội dung, vấn đề để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Hội CCB thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội với 45 thành viên; đồng chí Lê Như Đức tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ thành phố và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội CCB các cấp; luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, tạo  điều kiện thuận lợi để Hội CCB thành phố phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng: Đoàn kết, đổi mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng: Đoàn kết, đổi mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không nên quy định cứng độ tuổi của học sinh lớp 10

Không nên quy định cứng độ tuổi của học sinh lớp 10

20 Nov, 03:44 PM

Kinhtedothi - Góp ý kiến vào các nội dung dự thảo Luật, Nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến chất lượng tuyển dụng, hoạt động của hội đồng trường, độ tuổi của học sinh lớp 10, chính sách khuyến khích xã hội học tập...

Đề nghị cấp miễn phí sách giáo khoa ngay từ năm học 2026 - 2027

Đề nghị cấp miễn phí sách giáo khoa ngay từ năm học 2026 - 2027

20 Nov, 02:24 PM

Kinhtedothi - Sáng 20/11, thảo luận ở hội trường về các nội dung dự thảo Luật, Nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, các đại biểu quan tâm và đề xuất giải pháp để sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa hiệu quả; lộ trình phát miễn phí sách giáo khoa...

Hà Nội ban hành quy định về công tác quản lý đảng viên

Hà Nội ban hành quy định về công tác quản lý đảng viên

20 Nov, 12:50 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội hợp nhất hai Ban Chỉ đạo 57 và 204

Thành ủy Hà Nội hợp nhất hai Ban Chỉ đạo 57 và 204

20 Nov, 12:49 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định hợp nhất Ban Chỉ đạo của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (Ban Chỉ đạo 57) và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan Đảng, đoàn thể TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 204).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ