Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm đóng góp vào ngân sách nhà nước 2.400 tỷ đồng

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 10/12, Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo, hiện trên địa bàn Gia Lâm có 4.185 doanh nghiệp đang hoạt động. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hằng năm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn huyện, TP Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm đóng góp vào ngân sách nhà nước 2.400 tỷ đồng - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại buổi lễ

Tính riêng năm 2022, các doanh nghiệp của huyện Gia Lâm đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 2.400 tỷ đồng. Tháng 10/2022, Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm chính thức được UBND TP ban hành Quyết định thành lập. 

Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, các doanh nghiệp huyện Gia Lâm đã có đóng góp lớn về tài chính cho công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là những hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền gần 6 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ khuyến học – khuyến tài các cấp 3,3 tỷ đồng; ủng hộ vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của huyện và TP hơn 10 tỷ đồng. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ gần 12 tỷ đồng…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng nhấn mạnh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022, góp phần giúp huyện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm đã bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành; đồng thời thông qua Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới. 

Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm Mai Đức Chung, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP và huyện.

Hằng năm, Hội sẽ kết nạp mới từ 10 - 20 hội viên; 100% hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số; 50% hội viên được tham gia sàn thương mại điện tử… góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng.