Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Những dấu ấn đổi mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhìn lại năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hà Nội cũng như các đại biểu (ĐB) đã thể hiện rõ sự đoàn kết, trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới hoạt động trên tinh thần đồng hành với TP và hết lòng vì Nhân dân Thủ đô.

Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Nâng cao chất lượng, đổi mới các kỳ họp

Sau thành công của cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, hoạt động hiệu quả. HĐND TP khóa XVI đã tiến hành 3 kỳ họp quan trọng, xem xét và thông qua các báo cáo, nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải

Trong đó, Kỳ họp thứ 2 được tổ chức bằng hình thức chưa có tiền lệ là kết hợp trực tiếp và trực tuyến, khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, TP vừa thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4, song với sự chuẩn bị chu đáo, Kỳ họp đã diễn ra thành công. Đặc biệt, với Nghị quyết về chủ trương ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội”, từ đó, UBND TP vừa ban hành Quyết định về "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội", phấn đấu đến 2045 hoàn thành cơ bản cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với việc xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, HĐND TP cũng đã thông qua chủ trương triển khai dự án, nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, TP vùng Thủ đô. Theo Thường trực Thành ủy, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và chủ trương xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là hai nội dung lớn, cơ sở, tiền đề rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp thường kỳ cuối năm vừa diễn ra cũng là kỳ họp đầu tiên có chương trình được xây dựng chuẩn hóa, đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn, sử dụng phần mềm quản lý… HĐND TP đã thông qua 22 báo cáo, 20 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, trong bối cảnh năm 2022 dự báo nhiều khó khăn, để tiếp tục phát huy tinh thần lan tỏa sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND TP đã đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND TP, các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa trước HĐND và cử tri; HĐND TP sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Những quyết sách kịp thời “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Song song thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, những quyết sách quan trọng của HĐND TP thực sự đã thể hiện quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Trước tình hình đó, TP chú trọng chăm lo, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn. Nhưng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP, còn rất nhiều người gặp khó khăn không thuộc đối tượng áp dụng, không đủ điều kiện được hỗ trợ.

Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19, chuẩn bị bầu cử tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thùy Linh
Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19, chuẩn bị bầu cử tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thùy Linh

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, thẩm quyền, Thường trực HĐND TP đã chủ động phối hợp UBND TP rà soát, xem xét, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù và kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy thống nhất chỉ đạo. Rất khẩn trương, ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND TP ban hành đồng thời 3 nghị quyết về các cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Nghị quyết số 15 của Thường trực HĐND TP quy định một số chính sách đặc thù của TP hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đông đảo người dân quan tâm nhất. Cùng chính sách đặc thù, Thường trực HĐND TP cũng quyết nghị hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 4 tháng cuối năm 2021 và ban hành Nghị quyết quy định ngân sách đảm bảo chi phí hỏa táng đối với người tử vong do Covid-19, thể hiện trong bất kỳ tình huống nào TP cũng chăm lo chu đáo cuộc sống Nhân dân.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 15 lên tới 345 tỷ đồng; hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch cho cơ sở cách ly, khám chữa tập trung, hộ gia đình theo Nghị quyết 16 khoảng 165 tỷ đồng. Thường trực HĐND TP còn đồng ý bổ sung 500 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách năm 2021 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP cho vay với người lao động có nhu cầu vay vốn để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định.

Có thể nói rằng, chính sự đổi mới trong hoạt động, vào cuộc kịp thời của HĐND TP đã tạo nên những dấu ấn mới trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đọc tiếp