Hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo” được đề cử là sự kiện VHTT&DL tiêu biểu

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/12, Báo Văn hóa (Bộ VHTT&DL) phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến, bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022.

Lý do hồi hương di sản được đề cử

Việc bình chọn trực tiếp ngày 6/12, tại Bộ VHTT&DL, có sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lại Tấn.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lại Tấn.

Trong số các câu hỏi được báo chí đặt ra với BTC, sự kiện đàm phán thành công việc hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" nhận được nhiều sự quan tâm. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “Đàm phán chỉ là một khâu trong rất nhiều công đoạn của sự kiện hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo, liệu đưa việc này vào bình chọn đã đủ tiêu chí hay chưa?", Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành cho biết: Việc đàm phán thành công hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là ngoài tầm mong đợi của những người làm công tác di sản. Và không phải đợi đến lúc đưa ấn vàng này về nước mới khẳng định được sự thành công của sự kiện này.

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.
Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.

Theo Cục Di sản văn hoá, sau cuộc đàm phán với hãng Millon, chắc chắn là Việt Nam, có thể là tổ chức hoặc cá nhân sẽ mua ấn vàng này mang về nước. Những việc này vô cùng có ý nghĩa, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực di sản trên trường quốc tế. Đây là một sự kiện có sự vào cuộc rất quyết liệt của Chính phủ lẫn các cơ quan ban ngành, cho phép Bộ VHTT&DL thực hiện quyền đàm phán hồi hương di sản của Việt Nam.

Đồng thời, việc 2 lần hãng đấu giá Millon đồng ý hoãn phiên đấu giá cũng thể hiện vai trò đàm phán của chúng ta để có cơ hội hồi hương di sản này. Đây cũng là đóng góp có ý nghĩa lịch sử của ngành di sản và cũng sẽ là tiền đề để ngành văn hóa của Việt Nam có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế trong lĩnh vực hồi hương cổ vật.

Mặt khác, đây là dấu mốc lịch sử của ngành di sản văn hóa Việt Nam, thể hiện tiếng nói của Việt Nam với bạn bè quốc tế; đây cũng là một trong những nội dung sửa đổi Luật Di sản lần này, Cục Di sản văn hoá kiến nghị Chính phủ, Quốc hội trong năm 2024 xem xét, sửa đổi và ban hành về vấn đề hồi hương các hiện vật của di sản văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo BTC, quyết tâm thực hiện việc hồi hương ấn vàng không chỉ để hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, “chảy máu” ra nước ngoài, mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn, tiên quyết của Đảng và Nhà nước ta về quan điểm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

15 sự kiện tiêu biểu được đề cử

Tại Họp báo, một số sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch khác được phóng viên quan tâm, đặt câu hỏi như: Quốc hội Thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) năm 2022; Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31; Du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách… Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban tổ chức Phan Thanh Nam và lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTT&DL và BTC đã trả lời báo chí.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam: Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động, sự kiện trong các lĩnh VHTT&DL và gia đình bị hủy bỏ, đình trệ. Hoạt động thường niên bình chọn 10 sự kiện VHTT&DL tiêu biểu do Bộ VHTT&DL tổ chức cũng tạm thời gián đoạn. Năm 2022, nhằm tiếp nối hoạt động này, Bộ giao Báo Văn Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam phát biểu.
Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam phát biểu.

Kết thúc thời gian đề cử, BTC đã nhận được công văn của 55 đơn vị với 111 sự kiện. Từ kết quả này, BTC đã tổng hợp, tham vấn ý kiến các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo bộ và lựa chọn 15 sự kiện tiêu biểu để tổ chức hoạt động bình chọn với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương, nhằm lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2022 trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022 sẽ được Ban tổ chức công bố sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trực tiếp và online. Theo đó, ngoài cuộc bình chọn trực tiếp dành cho phóng viên báo chí tại Bộ VHTT&DL ngày 6/12, người dân quan tâm có thể tham gia bình chọn tại các kênh thông tin bình chọn trực tuyến trên Báo Văn hóa, Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTT&DL và Báo Điện tử Tổ quốc. Thời gian bình chọn kéo dài đến 17 giờ ngày 9/12. Kết quả bình chọn trực tuyến chiếm tỷ lệ 30% trong tổng số kết quả chung của hai hình thức.

 

Danh sách 15 sự kiện được giới thiệu và bình chọn:

  1. Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021
  2. Quốc hội Thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) năm 2022
  3. Đàm phán thành công việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”
  4. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
  5. Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI
  6. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào
  7. Di sản tư liệu “Bia ma nhai Ngũ Hành Sơn” và “Hệ thống văn bản làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)” được UNESCO ghi vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
  8. Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31
  9. Lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023.
  10. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
  11. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022.
  12. Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3/2022.
  13. Du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt 110 triệu lượt khách năm 2022.
  14. Quảng bá, xúc tiến du lịch qua Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.
  15. Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần