Hội Kiến trúc sư Hà Nội: Đồng hành tạo dựng kiến trúc Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diện mạo Thủ đô Hà Nội có được khang trang như hôm nay từ đô thị đến nông thôn đều có sự đóng góp của bàn tay tài hoa, trí tuệ của các thế hệ kiến trúc sư Hà Nội, nhiều kiến trúc sư đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô…

Đây là chia sẻ của Chủ tịch Hội Kiến trúc sư (KTS) Hà Nội, KTS Nguyễn Văn Hải tại buổi gặp mặt hội viên nhân kỷ niệm 75 năm Ngày  Kiến trúc Việt Nam (27/4/1948 – 17/4/2023).

Chủ tịch Hội KTS Hà Nội, KTS Nguyễn Văn Hải đã ôn lại quá trình lịch sử ra đời của Đoàn KTS Việt Nam, tiền thân của hội KTS Việt Nam ngày nay và Hội KTS Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo KTS Nguyễn Văn Hải, trải qua gần 40 năm hoạt động (tháng 10/1984), Hội KTS Hà Nội đã không ngừng phát triển cả về số lượng hội viên, chi hội tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã. Đến nay, Hội đã thành lập 22 chi hội với 560 hội viên.

Quy mô, lĩnh vực hoạt động của Hội ngày càng đa dạng gồm thiết kế, đầu tư, xây dựng, nghiên cứu và quản lý về quy hoạch kiến trúc. Trải qua các giai đoạn hoạt động với nhiều cơ hội, thách thức đan xen, Hội KTS Hà Nội luôn đồng hành vì sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội và ngành kiến trúc Thủ đô.

Các hội viên đã cố gắng tham gia hết sức mình, là đơn vị chủ công trong công tác thiết kế quy hoạch, kiến trúc các khu nhà ở, khu đô thị những công trình văn hóa kinh tế, xã hội tiêu biểu,… đóng góp vào diện mạo kiến trúc Hà Nội hôm nay.

Trước những đổi thay nhanh chóng toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Hội đã không ngừng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện các nội dung của điều lệ, quy chế hoạt động... Hội vừa bám sát các hoạt động chuyên môn, vừa tạo sân chơi, giao lưu trao đổi nghề nghiệp, phát huy vai trò là nơi tập hợp đội ngũ kiến KTS của TP, phản biện và đóng góp có trách nhiệm cho TP Hà Nội trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

“Diện mạo Thủ đô Hà Nội có được khang trang như ngày hôm nay từ đô thị đến nông thôn, đều có bàn tay tài hoa và trí tuệ của lớp lớp thế hệ KTS Hà Nội, của các KTS lão thành đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô” – KTS Nguyễn văn Hải chia sẻ.

Để chung tay cùng TP Hà Nội giải quyết những khó khăn trong công tác quy hoạch, kiến trúc, đô thị trong thời gian tới, lãnh đạo Hội KTS Hà Nội cho biết, Hội đã ký kết nhiều văn bản hợp tác với các tổ chức tư vấn lớn có uy tín. Đặc biệt, Hội đã ký kết chương trình hợp tác với UBND TP Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn TP.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho  các tập thể , cá nhân của Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiến trúc.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho  các tập thể , cá nhân của Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiến trúc.

Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội, Giám đốc Sở QH – KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho hay, hiện nay, Hà Nội đang triển khai song song 3 nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới đó là: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2303, tầm nhìn đến 2050; sửa đổi Luật thủ đô.

Các công việc này rất cần sự đồng hành, tham góp của tất cả hội viên Hội KTS Hà Nội cũng như Hội KTS Việt Nam để hoàn thành các sản phẩm với chất lượng cao nhất.

“Trong sự nghiệp phát triển Thủ đô, đội ngũ KTS Hà Nội tự hào đã có nhiều đóng góp nhưng để tạo dấu ấn cho thời kỳ phát triển mới thì cần phát huy hơn nữa nguồn lực về trí tuệ. Làm thế nào các KTS, nhà chuyên môn cùng song hành với cơ quan quản lý Nhà nước tạo ra những sản phẩm vừa trí tuệ vừa mang tính khung về mặt quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn” – ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ KTS Hà Nội, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, KTS Phan Đăng Sơn cho rằng, nền kiến trúc của Hà Nội với nhiều KTS tài năng luôn đi đầu trong thiết kế kiến trúc, dựng xây những công trình tầm cỡ quốc gia, công trình vị nhân sinh, vì cộng đồng đầy nhân văn như: Cung Thiếu nhi, trường học, nhà trẻ, nhà văn hóa… “Đến hôm nay, những minh chứng cho tài năng và khát vọng của lớp lớp thế hệ KTS Hà Nội vẫn hiển hiện khắp nơi ở mảnh đất nghìn năm văn hiến. Hà Nội luôn và mãi xứng đáng là đầu tàu cả nước về phát triển bền vững trong đó có kiến trúc” - KTS Phan Đăng Sơn khẳng định.

Tại hội nghị, Hội KTS Việt Nam đã khen thưởng, trao kỷ niệm chương cho 12 tập thể và 69 cá nhân của Hội KTS Hà Nội có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiến trúc.