Hội LHPN quận Hoàn Kiếm: Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/5/2022, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tổ chức Chung khảo Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” năm 2022.

Hội LHPN quận Hoàn Kiếm: Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên - Ảnh 1
Các đại biểu dự Hội thi
Các đại biểu dự Hội thi

Dự Hội thi có Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong; Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ nhấn mạnh, Hội thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Bác luôn dành nhiều tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt, chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Người đã dành tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn và Ban tổ chức trao cờ  lưu niệm cho các thí sinh
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn và Ban tổ chức trao cờ  lưu niệm cho các thí sinh

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm bày tỏ, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của chị em phụ nữ, đưa Nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ phát biểu khai mạc
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ phát biểu khai mạc
Quang cảnh Hội thi
Quang cảnh Hội thi

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức Hội thi, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt hội viên tại các chi, tổ PN…, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã được các cấp hội tiến hành triển khai nghiêm túc.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng, mở rộng, là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội viên phụ nữ, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao giải Nhât cho thí sinh
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao giải Nhât cho thí sinh
Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giải Nhì cho 2 thí sinh
Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giải Nhì cho 2 thí sinh
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giải Ba cho các thí sinh
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giải Ba cho các thí sinh

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, việc tổ chức hội thi là dịp để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại cơ sở, đơn vị, tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi cũng là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên học tập, nghiên cứu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng.
Thông qua Hội thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ phát hiện những nhân tố tiêu biểu để từ đó xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác tuyên truyền trong thời gian tới, tạo những bước tiến mới trong công tác tuyên truyền miệng, đồng thời cổ vũ, động viên hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các đại biểu và thí sinh chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và thí sinh chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội thi chung khảo, 6 thí sinh có điểm số cao nhất từ vòng thi sơ khảo mang đến những phần thi thuyết trình ấn tượng và sâu sắc. Hội thi cũng thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và sự có mặt của các vị đại biểu sẽ là nguồn động viên rất lớn góp phần tạo nên sự thành công của Hội thi.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh.