Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì: Lan tỏa các phong trào thi đua

Diệu Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xác định thi đua là chất xúc tác để thúc đẩy phong trào Hội đi lên, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ba Vì đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, hội viên.

Hội LHPN huyện Ba Vì biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Nhiều mô hình hay
Với phương châm lấy gia đình làm trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, các cấp Hội phụ nữ trong huyện Ba Vì đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc như truyền thông cổ động, sân khấu hóa về phòng chống bạo lực gia đình. Hàng năm, qua bình xét có tới 85 - 95% hội viên đăng ký đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch” theo 3 tiêu chuẩn của phong trào.
Với việc triển khai các hoạt động trên, 5 năm qua, Hội LHPN Ba Vì đã giúp đỡ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, đã có 912 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, nâng cao mức sống.
Sức mạnh và chất lượng của các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ hơn khi gắn với thực hiện nội dung phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Hội LHPN huyện Ba Vì còn tập trung quán triệt sâu rộng nội dung 2 bộ quy tắc ứng xử của TP, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Nhiều mô hình làm theo Bác được triển khai thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm; Hũ gạo tình thương; Nồi cháo từ thiện; Cây, con giống thoát nghèo. Từ các mô hình đã tiết kiệm được số tiền gần 25 tỷ đồng. Qua đó, đã trích ủng hộ 2,7 tỷ đồng tặng quà, sổ tiết kiệm, học bổng và trên 10.600 tấn gạo, 5.703 con bò, lợn, gà giống cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã triển khai 218 chi hội phụ nữ văn minh. 5 năm qua, có 2.518 đám cưới, 2.299 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh.
Giúp nhau làm kinh tế
5 năm qua, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, Hội LHPN huyện Ba Vì đã tích cực vận động cán, bộ hội viên và Nhân dân hiến đất làm đường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn. Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã giúp 2.503 hội viên phụ nữ thoát khỏi đói nghèo làm giàu chính đáng. Đến nay, Hội đang tín chấp cho 13.692 hội viên vay với số vốn trên 561 tỷ đồng.
Thông qua việc triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng đã có 4.432 lao động nữ được học nghề, giới thiệu việc làm qua việc triển khai Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Trong hơn 2 năm gần đây, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được hiện thực hóa bằng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” được triển khai ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, Hội đã hướng dẫn 70 phụ nữ có ý tưởng tham gia các cuộc thi cấp T.Ư, TP. Qua thực hiện Đề án, phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh dịch vụ, phát triển sản xuất, kinh doanh, quan tâm thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần