Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai tích cực chăm lo sức khỏe hội viên

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 23/5 đến 27/5/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hoàng Mai đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 1.000 phụ nữ trên địa bàn tại Phòng khám đa khoa MEDIPLUS (99 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng kiểm tra công tác tư vấn, khám bệnh tại MEDIPLUS. Ảnh AT.
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng kiểm tra công tác tư vấn, khám bệnh tại MEDIPLUS. Ảnh AT.

Chủ động tham gia phòng, chống dịch

Năm 2022, thực hiện chủ đề công tác “Phụ nữ Hoàng Mai đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”, Hội LHPN quận Hoàng Mai xây dựng 3 chương trình hoạt động chính: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Hội viên Hội LHPN quận Hoàng Mai trong một phòng khám. Ảnh AT.
Hội viên Hội LHPN quận Hoàng Mai trong một phòng khám. Ảnh AT.

Hội LHPN quận Hoàng Mai đã chủ động chỉ đạo hội LHPN các phường tích cực hỗ trợ lực lượng tiêm chủng vaccine Covid-19, lấy mẫu, vệ sinh khu vực thu dung điều trị. Hỗ trợ rà soát, vận động các đối tượng đặc biệt, người già, người có bệnh lý nền, trẻ em trong độ tuổi 12 - 17 và nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn.

Hội LHPN quận Hoàng Mai đã triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”, “Triệu phần quà - san sẻ yêu thương”. Tổ chức gặp mặt, tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ bị F0 với 664 suất quà, trị giá 198,8 triệu đồng. Vận động, các doanh nghiệp, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia ủng hộ nguồn lực, tặng 400 túi thuốc trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt dịch Covid-19 đầu năm 2022, quận Hoàng Mai là một trong những địa bàn có số ca dương tính nhiều nhất Thành phố. Trong số hơn 113.000 F0 có khá đông phụ nữ, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn mưu sinh không đủ điều kiện khám, chữa bệnh sau điều trị Covid-19.

Có khoảng 200 phụ nữ Hoàng Mai đi khám bệnh trong ngày đầu tiên. Ảnh AT
Có khoảng 200 phụ nữ Hoàng Mai đi khám bệnh trong ngày đầu tiên. Ảnh AT

Nắm bắt được tình hình đó, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã có nhiều hình thức tuyên truyền kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tư vấn và điều trị các bệnh phổ biến liên quan đến giới như khám phụ khoa, bệnh người già.

Ngoài ra, Hội LHPN quận tăng cường công tác phối hợp nhằm thu hút sự tài trợ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất của nhà hảo tâm trong và ngoài quận tạo ra nguồn lực cho những hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ các hội viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng và chính quyền về công tác nhân đạo nhằm góp phần thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Tư vấn, khám bệnh miễn phí cho 550 hội viên

Trong đợt này Hội LHPN quận Hoàng Mai phối hợp cùng Tổ hợp phòng khám đa khoa MEDIPLUS tiến hành tư vấn, khám bệnh và tặng quà cho 550 cán bộ, hội viên. Đây là những đối tượng già cả, neo đơn ốm đau lâu ngày không có điều kiện đi khám bệnh, các hội viên tích cực có nhiều đóng góp với phong trào trong nhiều năm qua.

Sau khi khám bệnh, hội viên phụ nữ còn được nhận 1 túi quà. Ảnh AT
Sau khi khám bệnh, hội viên phụ nữ còn được nhận 1 túi quà. Ảnh AT

Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Mai Nguyễn Thị Kim Thu cho biết: “Đợt này, phường có 143 chị em được khám bệnh tại MEDIPLUS. Qua khám bệnh lần này nhiều chị em phát hiện mình mắc bệnh huyết áp, đau xương cốt, hormone tuyến giáp, đặc biệt là bệnh tiền đình, một biến chứng mà những người từng mắc Covid-19 rất dễ bị. Nhìn chung chị em chúng tôi rất vui vì được các cấp hội LHPN quan tâm, chăm lo đến sức khỏe”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng chia sẻ: “Chăm lo đến quyền lợi hội viên, trong đó có vấn đề sức khỏe là những công việc thường xuyên của Hội LHPN quận Hoàng Mai. Lần này, chúng tôi vận động MEDIPLUS, các mạnh thường quân được 680 triệu đồng, tổ chức tư vấn, khám bệnh cho 550 chị em ở 10 phường thuộc quận Hoàng Mai”.

Ngoài ra, Hội LHPN quận Hoàng Mai còn đứng ra vận động thành lập các CLB chăm sóc sức khỏe cho chị em như CLB Dưỡng sinh, CLB Yoga, CLB Dinh dưỡng… thu hút hàng trăm người tham gia. Chính vì làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ Hoàng Mai nên số lượng hội viên liên tục phát triển đến nay, con số đã vượt trên 32 ngàn người.