Hội Luật gia Hà Nội: Tích cực phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/11, Hội Luật gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Hội Luật gia Hà Nội - 35 năm xây dựng và phát triển”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen
Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, đến nay, Hội Luật gia Hà Nội có 41 đơn vị trực thuộc, gồm 22 quận/huyện/thị hội, 18 Chi hội Luật gia sở, ngành, công ty, Đoàn Luật sư, 1 Trung tâm tư vấn pháp luật, 363 Chi hội Luật gia trực thuộc quận/huyện/thị hội (trong đó có 202 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn) với hơn 5.700 hội viên.

Hội Luật gia Hà Nội tập hợp được lực lượng đông đảo các thế hệ luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trên tất cả các lĩnh vực từ thành phố xuống cơ sở. 35 năm qua, Hội Luật gia Hà Nội luôn là nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống trên địa bàn Thủ đô.

Hội Luật gia Hà Nội: Tích cực phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý - Ảnh 1

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là nhiệm vụ mang tính nghề nghiệp của Hội Luật gia được tổ chức thực hiện ở Hà Nội từ năm 1989. Hội Luật gia Hà Nội có 1 Trung tâm Tư vấn pháp luật với 8 chi nhánh đặt tại một số quận, huyện, có 46 tư vấn viên có trình độ cử nhân luật, thạc sỹ luật, tiến sỹ luật tham gia tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân.

Tư vấn pháp luật không chỉ thực hiện ở Trung tâm tư vấn và các chi nhánh của Trung tâm mà được thực hiện ở các cấp Hội, nơi có tổ chức Hội Luật gia ở nơi đó có hoạt động tư vấn pháp luật cho Nhân dân và tổ chức. 35 năm qua, các cấp hội từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã đã tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hàng trăm nghìn việc.

Các tập thể có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen
Các tập thể có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen

Hoạt động tư vấn pháp luật của Hội Luật gia Hà Nội trong 35 năm qua bước đầu đã được xã hội hóa, đáp ứng một phần nhu cầu tư vấn pháp luật của công dân và tổ chức; khẳng định được vị trí, vai trò, tác dụng của tư vấn pháp luật trong đời sống xã hội ở Thủ đô, góp phần hướng dẫn Nhân dân và tổ chức thực hiện đúng pháp luật, giảm bớt khiếu kiện của công dân với cơ quan nhà nước.

Về phương hướng hoạt động Hội trong những năm tới, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, Hội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ luật gia giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen
Các cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen

Theo đó, Hội đẩy mạnh công tác tổ chức, cán bộ và hội viên, tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thống nhất. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội, nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ và hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Hội Luật gia với tư cách là thành viên của MTTQ TP Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KT TP Hà Nội. Đồng thời, mở rộng và quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực pháp luật.

Các tập thể có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Hà Nội tặng Giấy khen
Các tập thể có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Hà Nội tặng Giấy khen

Tham luận tại hội thảo, luật gia Lê Trung Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ cho biết, trong 35 năm qua, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cán bộ và hội viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến từ người dân để rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Qua đó, có thể khẳng định công tác PBGDPL giữ vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện pháp luật và thực sự là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PBGDPL, các cấp Hội Luật gia đã quan tâm đổi mới phương thức hoạt động PBGDPL với các hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, thích ứng; nội dung sáng tạo với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Các cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Hà Nội tặng Giấy khen
Các cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Hà Nội tặng Giấy khen

Hội đã chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ công tác PBGDPL; nội dung PBGDPL được đổi mới, đa dạng, thích ứng, linh hoạt, kịp thời, đáp ứng các vấn đề “nóng”, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tạo bước chuyển biến mới về chất, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về các hình thức PBGDPL, đưa hoạt động này trở lên sôi động, hấp dẫn, thuận tiện và phương thức mới ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhiều loại đối tượng...

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đã được Hội Luật gia Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Hội Luật gia Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen.

 

Trong 35 năm qua, Hội Luật gia Hà Nội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, Hội Luật gia Việt Nam và UBND TP Hà Nội tặng nhiều Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần