Hội Luật gia Hà Nội triển khai công tác năm 2023

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/1, Hội Luật gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022 được trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội
2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022 được trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến đã báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2022, Hội Luật gia Hà Nội và các cấp Hội chấp hành và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với quyết tâm cao, Hội Luật gia Hà Nội và các cấp Hội nắm sát tình hình dịch bệnh để triển khai các hoạt động; đồng thời sẵn sàng phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Các đơn vị Hội Luật gia Hà Nội đã triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành kế hoạch công tác Hội đề ra. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các cấp Hội chủ động tham gia góp ý kiến, rà soát, thẩm định, phản biện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, thành phố và địa phương.

Lãnh đạo Hội Luật gia Hà Nội trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022
Lãnh đạo Hội Luật gia Hà Nội trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022

Công tác tuyên truyền PBGDPL được các cấp Hội quan tâm, nhất là trong việc tuyên truyền các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, các văn bản pháp luật liên quan đến dịch Covid-19. Hội Luật gia Hà Nội và các đơn vị Hội đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cơ quan đơn vị, cán bộ và Nhân dân theo kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Hội Luật gia Hà Nội cho hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thơ được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thơ được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Một số các đơn vị Hội tích cực triển khai thực hiện các mô hình đạt kết quả tốt, được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và Nhân dân ủng hộ, tham gia. Công tác phát triển tổ chức hội, hội viên được coi trọng và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt…

Trong năm 2023, các cấp Hội Luật gia Hà Nội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tham gia xây dựng pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải; công tác giám sát thi hành pháp luật…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Trong Hội nghị còn có các bản tham luận đóng góp từ các các cấp Hội nhằm rút ra kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội. Trong đó có kinh nghiệm của Hội Luật gia quận Ba Đình trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Kinh nghiệm của Hội Luật gia quận Hoàng Mai trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia chính sách pháp luật của Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm…

Nhân dịp này, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội được trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội; 55 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; 91 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội. Trong đó, Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần