Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ 33

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/10, quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 33 nhiệm kỳ 2015 - 2020, mở rộng để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; bàn và quyết định một số nội dung trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy đã bám sát chủ đề công tác năm và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị gắn với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, TP nhất là các văn bản mới, kết hợp với 5 chương trình công tác lớn của Đảng bộ quận.
Toàn cảnh hội nghị.

Quận tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, giá trị sản xuất ngành Dịch vụ - Thương mại ngoài Nhà nước ước đạt 77.424,891 tỷ đồng tăng 14,74%; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước ước đạt 10.367,020 tỷ đồng tăng 5,4%; giá trị sản xuất ngành Xây dựng ngoài Nhà nước ước đạt 28.722,300 tỷ đồng tăng 12,5% so với cùng kì năm trước.
Thu ngân sách ước đạt 5.311,2/8.838 tỷ đồng, đạt 61% dự toán TP giao. Chi ngân sách ước thực hiện 718,1/1.644,860 tỷ đồng, đạt 44% dự toán TP giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận.
Công tác quản lý thị trường được tăng cường, triển khai thực hiện các phương án kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu thương mại. Ra mắt trang “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - quận Cầu Giấy” đầu tiên của TP Hà Nội.
Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục - đào tạo của quận được duy trì và giữ vững, năm 2018 - 2019 là năm thứ 11 liên tiếp quận Cầu Giấy dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Quận tiếp tục được công nhận thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia là trường Tiểu học An Hòa.
Triển khai thực hiện mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” tại tất cả các trường học thuộc quận. Thực hiện hiệu quả chương trình Sữa học đường. Ngoài ra, quận đã duy trì tốt các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng…
Bên cạnh đó, quận phấn đấu thực hiện tốt công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…   
Cùng với những kết quả đã đạt được vẫn còn có những hạn chế, khó khăn như: việc triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm; tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra, trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa vững chắc...; tiềm ẩn các nguy cơ về dịch bệnh, an toàn thực phẩm…
Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019 và yêu cầu các các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019; các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Quận và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần