Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Kinhtedothi - Với chủ đề “An ninh nước, năng lượng, lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu của lưu vực sông Mekong”, Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mekong quốc tế dự kiến sẽ tập trung thảo luận về những vấn để nổi bật hiện nay trong hợp tác Mekong.
Sáng nay (5/4), tại TPHCM, Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) khai mạc.

Tham dự Hội nghị lần này có các đoàn đại biểu cấp cao 4 nước thành viên, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và 2 nước đối tác đối thoại Trung Quốc, Myanmar cùng đại diện các đối tác phát triển, quan sát viên. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong; Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan; Bộ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc; Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dẫn đầu các Đoàn đại biểu dự Hội nghị. Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng có mặt tại sự kiện này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu khai mạc, chủ trì phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao và tham dự họp báo quốc tế kết thúc Hội nghị.

Với chủ đề “An ninh nước, năng lượng, lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu của lưu vực sông Mekong”, Hội nghị dự kiến sẽ tập trung thảo luận về những vấn để nổi bật hiện nay trong hợp tác Mekong; rà soát, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Tuyên bố Hủa Hỉn năm 2010 và đề ra các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy việc quản lý, sử dụng và phát triển bền vững sông Mekong trong thời gian tới.

Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong các ngày 2-3/4/2014, là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mekong quốc tế, Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký Ủy hội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và an ninh lương thực tại lưu vực xuyên biên giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Khoảng 300 đại biểu đến từ các nước Mekong, lãnh đạo và đại diện cấp cao của 20 tổ chức lưu vực sông xuyên biên giới ở châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ đã tham dự.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ