Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội nghị G7: Kịch bản năm 2008 đang lặp lại

Kinhtedothi - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển (G7) đã so sánh tình hình kinh tế hiện nay với cuộc khủng hoảng năm 2008.
Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên G7 tham dự phiên họp đều đồng ý với với ông Abe. Theo đó, đại diện Nhật Bản cũng khẳng định, cần có gói kích thích linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thời điểm và khối lượng cần dựa vào điều kiện của mỗi quốc gia. Trong khi đó, Anh và Đức lại không tán thành các gói kích thích tài khóa mới.
Ông Abe đưa ra dữ liệu cho thấy, giá cả hàng hóa toàn cầu đã giảm hơn 55% kể từ tháng 6/2014 tới tháng 1/2016, biên độ tương đương giai đoạn tháng 7/2008 – 2/2009, thời điểm ngân hàng Lehman sụp đổ.

Việc ngân hàng Lehman- nhà băng lớn thứ 4 tại Phố Wall lúc đó sụp đổ là điểm đen tối đánh dấu cuộc khủng hoảng năm 2008.

Ông Abe kỳ vọng, thông qua tuyên bố của G7 để Nhật Bản có thể “đường hoàng” tung một gói kích thích bao gồm việc hoãn tăng thuế lên 10% từ mức 8%, vốn được định trình vào tháng 4 năm sau.

Một số chủ đề khác của hội nghị bao gồm khủng bố, an ninh mạng và an ninh hàng hải. Các nhà lãnh đạo đặc biệt đề cập tới sự hiện diện, nỗ lực thay đổi hiện trạng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi nước này đang tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á.

Các lãnh đạo G7 đều nhất trí về tầm quan trọng của việc gửi một dấu hiệu rõ ràng tới Bắc Kinh về vấn đề này.

Tại một cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 lần này, ông Abe khẳng định Nhật Bản phản đối hành vi thay đổi hiện trạng trên các vùng biển trên, đồng thời kêu gọi phát huy vai trò luật pháp quốc tế trong vấn đề hàng hải. Những nội dung này được kỳ vọng sẽ bao gồm trong tuyên bố chung của hội nghị.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng chỉ ra những nguy cơ từ chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, cho rằng quốc gia này đang sắp tiếp cận được vũ khí nguyên tử.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ