Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 3/1/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, hệ thống chính trị huyện Gia Lâm đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 200/190 đảng viên mới, đạt 105,3% kế hoạch; thành lập mới 2/2 tổ chức đảng khu vực nhà nước, đạt 100% kế hoạch...

Huyện Gia Lâm đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch TP giao và 20/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,52% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 5.168,3 tỷ đồng; năm đầu tiên huyện tự đảm bảo cân đối ngân sách. Hoàn thành chỉ tiêu 8 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu.

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Hoạt động văn hóa, xã hội được chú trọng, có những bước phát triển; giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả nổi bật; an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, nhiều lĩnh vực của huyện được các cấp, các ngành ghi nhận: Phòng Y tế được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 phòng, ban, ngành, đoàn thể được Bộ, ngành Trung ương và UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP và ngành dọc cấp trên tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia 3 tổ để nghiên cứu báo cáo, đối chiếu với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình; thảo luận, cho ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nhấn mạnh: Huyện Gia Lâm tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, nhất là chỉ tiêu người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, quản lý đảng viên, thực hiện triển khai trên 2 phần mềm theo đúng tiến độ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế đi vào thực chất, hiệu quả. Tập trung xây dựng phương án tạo nguồn lực cho huyện để đáp ứng nhiệm vụ thu TP giao. 

Đặc biệt, trong năm 2023, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên; căn cứ tình hình thực tiễn sẽ tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết đơn thư; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường; việc quản lý kê khai tài sản, thu nhập…