Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1/2022, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuần Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; trưởng các đơn vị, phòng, ban thuộc quận…

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Quận ủy trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ quận.

Theo đó, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, ngay từ đầu năm, các cấp uỷ, chính quyền từ quận tới cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với các biện pháp thiết thực, đồng bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, Quận cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù phải triển khai một khối lượng công việc lớn, quan trọng trong cùng một thời điểm, nhưng Quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị
Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị

Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19, cân đối thu – chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận đạt 14.008 tỷ 174 triệu đồng, bằng 156,5% dự toán Thành phố giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ.
Nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình giáo dục, trụ sở chính quyền, cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phúc lợi công cộng.
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chỉ đạo tích cực. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đổi mới, nội dung phong phú, thiết thực phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Quận, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được triển khai toàn diện; chính sách xã hội được thực hiện tốt, kịp thời, chu đáo, động viên được các tầng lớp nhân dân trong quận, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Quận Hoàn Kiếm đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận thành 7 chương trình công tác và 33 đề án trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa xã hội; quản lý đô thị; cải cách hành chính; xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể; an ninh – quốc phòng.
Bên cạnh đó, quận cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ công bằng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, kể từ ngày 01/7//2021, 18/18 phường thuộc quận đã chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo quy định, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”.

Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho rằng, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 5 năm 2021 - 2025; năm diễn ra sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm có nhiều khó khăn, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, diễn biến phức tạp.
Do vậy, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Quận, của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận gắn với tổ chức thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 07 Chương trình công tác và 33 Đề án công tác toàn khoá của Quận ủy khóa XXVI.
Hai là, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Thực hiện tốt hơn công tác xã hội hoá nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Ba là, tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quận về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các công trình trọng điểm của quận. Tập trung thực hiện chỉnh trang các tuyến phố, hạ tầng cơ sở và đô thị, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh là điểm nhấn nổi bật của Thủ đô.
Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội. Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Quan tâm huy động các lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc người có công, giải quyết việc làm, giảm hộ cận nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.
Năm là, Chủ động nắm chắc tình hình, có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là những địa bàn nhạy cảm và những lĩnh vực phức tạp. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chăm lo xây dựng lực lượng Công an, Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Sáu là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tập trung đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường; Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của quận chuyên nghiệp, có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định yêu cầu trước mắt, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm.

Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần. Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng... bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc", Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định yêu cầu.