Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022; thảo luận và thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 25 của Quận ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí dự hội nghị đã phát biểu rất tập trung. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các văn bản đã được chuẩn bị trình tại Hội nghị. Nhiều ý kiến đã đóng góp, bổ sung ý kiến hết sức sâu sắc, cụ thể, xác đáng, thiết thực.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, 3 tháng đầu năm 2022, quận đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế của đất nước và Thủ đô có dấu hiệu phục hồi, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những thách thức không nhỏ. Ngay từ cuối năm 2021, quận đã đánh giá và xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và sớm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.
Các cấp uỷ, chính quyền từ quận tới cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ khó khăn, do vậy đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm quý I/2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II và 9 tháng cuối năm 2022, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần quyết liệt, năng động, hiệu quả hơn. Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022.

Trong đó, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 101 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ Tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022.
Tập trung thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám giát, thi hành kỷ luật Đảng. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy. Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch, luân chuyển điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận.
Hai là, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiêụ quả các văn bản của Chính phủ, Thành phố Hà nội về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án.
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhiệm vụ quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Kiên quyết không để tái lấn chiếm hè để kinh doanh, quản lý việc sắp xếp các điểm giao thông tĩnh đúng quy định. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án giãn dân Phố cổ quận Hoàn Kiếm; triển khai các kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà đất, công tác phòng chống lụt bão, chủ động triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn người và tài sản trong mùa mưa bão.
Bốn là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, thiết thực chào mừng SEA Games 31; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, triển khai công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc tổ chức kỳ thi cuối cấp Trung học cơ sở năm 2022. Chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.
Năm là, chủ động nắm chắc tình hình, có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là địa bàn nhạy cảm, những lĩnh vực phức tạp. Thường xuyên làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của quận, phường năm 2022 đảm bảo kế hoạch, yêu cầu, mục đích đề ra. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáu là, Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các sai phạm nhằm tạo được chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.
MTTQ và các đoàn thể nhân dân quận, phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh quận nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần