Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.
Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: (1) Bầu Bộ Chính trị. (2) Bầu Tổng Bí thư. (3) Bầu Ban Bí thư. (4) Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. (5) Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (6) Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Kinhtedothi - Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành phiên bế mạc. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt Đại hội.
Kinhtedothi- Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp do mật độ dân cư cao và tốc độ đô thị hóa nhanh, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trở thành yêu cầu tất yếu. Hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), camera AI... được kỳ vọng tạo bước chuyển trong bảo đảm an ninh, an toàn cho Thủ đô.
Kinhtedothi - Trong quá trình hội nhập với thế giới, phát triển công nghiệp văn hóa càng trở nên cấp thiết đối với những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Hà Nội là thành phố đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Kinhtedothi - Các thành phố thông minh hàng đầu đều chứng minh việc tích hợp công nghệ AI, IoT và big data giúp tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thủ đô Hà Nội đang định hình lộ trình phát triển thành phố thông minh dựa trên việc tiếp thu kinh nghiệm từ các “siêu đô thị” hàng đầu châu Á, đồng thời khẳng định bản sắc riêng biệt là “Thành phố thông minh văn hiến”. Chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà còn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những thủ đô hạnh phúc hàng đầu thế giới vào năm 2026.
Kinhtedothi - Lừa đảo deepfake giả giọng nói, hình ảnh người quen bùng phát mạnh. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền chỉ sau một cuộc gọi tưởng như quen thuộc.
Kinhtedothi - Sau Tết là thời điểm rộ lên các chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, nhắm vào người đang tìm việc, sinh viên, phụ nữ nội trợ. Các đối tượng thường mạo danh công ty lớn, đăng tin tuyển cộng tác viên online, gõ mã captcha, chốt đơn ảo, yêu cầu nạp tiền "tạm ứng" hoặc làm nhiệm vụ, sau đó chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.