Hội nghị quốc tế về phát triển kỹ thuật y sinh tại Bình Thuận

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Hội nghị quốc tế về phát triển kỹ thuật y sinh lần thứ 10 - BME10 đã diễn ra tại tỉnh Bình Thuận. Đây là cơ hội mở ra diễn đàn cho chuyên gia, học giả quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật y sinh.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu đến trong nước và quốc tế.

Trước khi đi vào nội dung hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận được chọn là nơi diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế về phát triển kỹ thuật y sinh.

Đây là một sự kiện quan trọng, mở ra diễn đàn độc đáo cho cộng đồng kỹ thuật y sinh quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm quý báu, tăng cường hợp tác để cải thiện giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp ở các nước thu nhập thấp, trung bình và các nước tiên tiến.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị này, tỉnh Bình Thuận sẽ có cơ hội hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín để đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà…

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi trong 14 phiên trình bày toàn thể, 98 phiên báo cáo tiểu ban và hơn 150 báo cáo treo của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế các chủ đề như: thiết bị y tế, quang tử sinh học, kỹ thuật dược phẩm, AI và khoa học dữ liệu cho sức khỏe, ung thư, kỹ thuật thần kinh, y sinh học tính toán, phòng thí nghiệm trên chip và vi lỏng, doanh nhân y sinh và các chủ đề xoay quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, tổ chức ký kết hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.